Nhà Trắng sơ tán vì máy biến áp gặp sự cố

Các phóng viên và nhiếp ảnh gia đã bị sơ tán nhanh chóng khỏi Cánh Tây của Nhà Trắng vào sáng 11/5 vì khói bốc lên từ một máy biến áp nóng quá mức trong phòng kỹ thuật.

Nhà Trắng sơ tán vì máy biến áp gặp sự cố - 1

Các nhân viên làm việc tại Cánh Tây được sơ tán ra bên ngoài

Phát ngôn viên Mật vụ Mỹ Max Milien cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 11/5, khi ai đó báo cáo phát hiện nhìn thấy khói thoát ra từ một phòng kỹ thuật tại tầng 1 thuộc Cánh Tây của Nhà Trắng.

"Đầu giờ sáng, một máy biến áp điện gần Cánh Tây gặp trục trặc và kích hoạt chuông báo động có khói tại khu vực này," ông nói.

Tuy nhiên, sự cố đã nhanh chóng được khắc phục. Hoạt động của nguồn điện cũng như các nhân viên tại Cánh Tây đã trở lại bình thường.

Nhà Trắng sơ tán vì máy biến áp gặp sự cố - 2

Xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt ngay sau đó

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama và gia đình ông đã không bị ảnh hưởng vì không có mặt khi sự việc xảy ra.

Các phóng viên và những người khác được sơ tán và Sở cứu hỏa quận Columbia đã được gọi tới, Milien cho biết.

Nhà Trắng sơ tán vì máy biến áp gặp sự cố - 3

Xe cứu hỏa đỗ kín trước Cao ốc văn phòng Eisenhower Executive

Không ai bị thương và mọi người được phép trở lại tòa nhà một tiếng sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sầm Hoa (Vietnamnet/AP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN