Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử

Đợt triều cường lịch sử dâng cao và đạt đỉnh hơn 1,6m vào chiều ngày 4/12 đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM tiếp tục bị chìm trong “biển nước”, giao thông tê liệt, nhiều người khốn khổ lội trong nước để về nhà.

Tại các tuyến đường số 41 (quận 8), nước ngập hơn 0,6m, nhiều đoạn nước ngập sâu hơn 1m. Rất nhiều người đi đường té ngã. Nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân ế ẩm trầm trọng.

Ngập dữ dội nhất là đường bến Phú Định (quận 8), nước ngập khiến hàng trăm người dân quay cuồng lội nước đẩy xe. Các xe ô tô băng qua, tạo thành từng đợt sóng xô ngã người đi đường, nước tràn ồ ạt theo từng đợt vào nhà dân.

Chị Nguyễn Kim Trinh nhà ở đây cho biết, vì biết triều cường dâng cao nên chị đã đi làm về sớm. Tuy nhiên, khi đi trên con đường An Dương Vương (quận 6) về nhà thì mắc kẹt giữa dòng nước ngập. Nước sâu có đoạn hơn nửa mét, đồng thời kéo dài cả kilomet khiến người dân phải tấp vào lề đường chờ nước rút.

Đến 21h, người dân lưu thông trên đường bến Phú Định vẫn đang vật lộn với nước ngập.

Tuyến đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) cũng bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân. Nhiều gia đình đã phải dùng bao cát để đắp đập ngăn nước tràn vào, nhưng vẫn không được. Xe mô tô lưu thông trên tuyến đường này bị chết máy hàng loạt. Dọc đường nhiều điểm vá, sửa xe lưu động đã mọc lên với mức giá 20.000 đồng một lần lau bugi. Nhiều người phải thay bugi bị hét giá 70.000 đồng.

Tại quốc lộ 50 (xã Bình Hưng và Phong Phú, huyện Bình Chánh), triều cường dâng cao hơn nửa mét đã gây ngập hoàn toàn tuyến đoạn từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến đường Trịnh Quang Nghị. Do triều cường dâng cao nên các hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường ngập, xe chết máy khiến nhiều người về nhà trễ, giao thông tê liệt.

Ngoài ra, triều cường đã gây ngập hàng loạt tuyến đường khu vực quận 2, 6, 8, Thủ Đức, Bình Tân… Đơn cử, dọc tuyến đường, An Dương Vương, (thuộc quận 6, 8, Bình Tân ngập sâu khoảng 0,5 m, xe cộ lưu thông khó khăn. Đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức), Lương Định Của (quận 2) cũng chung cảnh ngộ như các khu vực trên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ, triều cường vào lúc 18h ngày 4/12 sẽ đạt 1,61m. Đến ngày 5/12, đỉnh triều sẽ đạt đỉnh là 1,68m vào lúc 4h30.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại cảnh người dân TP.HCM vật lộn với triều cường lịch sử tối 4/12:

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 1

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 2

Nước bủa vây trên đường số 41 (quận 8)

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 3

Nhiều em nhỏ vật vã đạp xe qua “biển nước”

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 4

Cụ ông hơn 70 tuổi dắt xe đạp dò dẫm đi từng bước, lội trong dòng nước đen ngòm trên đường bến Phú Định (quận 8)

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 5

Hàng quán cũng ế ẩm vì triều cường dâng cao

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 6

Mẹ ơi, ngồi cho vững để con đẩy xe nha

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 7

"Nước ngập, hôi thối và đen ngòm như thế này ai mà dám lội qua để đến mua cơm chứ", chủ quán cơm than thở

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 8

Ngồi cho vững nha con, để mẹ vượt qua "biển nước"

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 9

 Phụ huynh, học sinh khốn khổ lội nước về nhà

Người Sài Gòn vật lộn với triều cường lịch sử - 10

Mỗi khi có xe ô tô chạy qua, tạo sóng khiến nhiều người té ngã xuống “biển nước”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN