Triều cường đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm, nguy cơ gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM

Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,68 - 1,73m (cao hơn báo động 3 từ 8-13cm) gây ngập nhiều vùng trũng thấp khi triều cường đạt đỉnh từ ngày 3-5/12.

Triều cường ngày 6/11 dâng cao tại đường Lương Định Của (TP Thủ Đức) làm nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển.

Triều cường ngày 6/11 dâng cao tại đường Lương Định Của (TP Thủ Đức) làm nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển.

Ngày 3/12, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ dự báo, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch, kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên mực nước cao nhất ngày ở mức cao.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày từ 3-5/12 tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,68-1,73m (cao hơn mức báo động 3 từ 8-13cm), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 2-4h và 17-19h.

Ảnh hưởng gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh trong 1-2 ngày tới, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai ít biến đổi, sau xuống chậm.

Đến 7h sáng nay, mực nước cao nhất ngày tại các trạm quan trắc ở TP.HCM ghi nhận mức triều cao như trạm Nhà Bè mức 1,72m, trạm Phú An 1,69m, cao hơn báo động 3 lần lượt 12 và 9cm.

Đây là đợt triều cường được dự báo đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm, với mức 1,73 có thể khiến nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập sâu như Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức), Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Tôn Thất Thuyết (quận 4), khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh)…

Nguồn: [Link nguồn]

Người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường dâng cao

Triều cường 1,65m khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM mênh mông nước, một số người bị ngã khi chạy xe qua đoạn ngập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN