Người dân TP.HCM quay cuồng trên “phố sông” trong ngày triều cường

Đường ngập sâu do triều cường khiến nhiều người lao động, trẻ em đi học vô cùng vất vả.

Clip: Người dân vất vả ứng phó với triều cường ở TP.HCM

Chiều 27/11, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đây là ngày đầu tiên triều cường đạt đỉnh ở mức từ 1,7 - 1,75m. Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu... bị ngập.

Chiều 27/11, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đây là ngày đầu tiên triều cường đạt đỉnh ở mức từ 1,7 - 1,75m. Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu... bị ngập.

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) là tuyến đường thường xuyên bị ngập nặng nhất trong các đợt triều cường. Do đó, người dân nơi đây thường gọi là “phố sông” vì liên tục bì bõm lội nước từ sáng đến chiều mỗi đợt triều cường.

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) là tuyến đường thường xuyên bị ngập nặng nhất trong các đợt triều cường. Do đó, người dân nơi đây thường gọi là “phố sông” vì liên tục bì bõm lội nước từ sáng đến chiều mỗi đợt triều cường.

Ông Vương Quốc Khánh (61 tuổi) đang đẩy nước khỏi tràn vào nhà cho biết: “Mỗi đợt triều cường là con đường này bị ngập nên không làm ăn gì được, đành phải chấp nhận sống chung với nó. Nâng nền nhà thường xuyên cũng không ổn, do triều cường mỗi năm mỗi lớn nên không còn cách nào khác”.

Ông Vương Quốc Khánh (61 tuổi) đang đẩy nước khỏi tràn vào nhà cho biết: “Mỗi đợt triều cường là con đường này bị ngập nên không làm ăn gì được, đành phải chấp nhận sống chung với nó. Nâng nền nhà thường xuyên cũng không ổn, do triều cường mỗi năm mỗi lớn nên không còn cách nào khác”.

Giống như ông Khánh, nhiều người dân mặt đường Trần Xuân Soạn cũng rơi vào tình cảnh đi không được, ở chẳng xong, buôn bán cũng ế ẩm do triều cường.

Giống như ông Khánh, nhiều người dân mặt đường Trần Xuân Soạn cũng rơi vào tình cảnh đi không được, ở chẳng xong, buôn bán cũng ế ẩm do triều cường.

Trong khi người dân sống bên đường lo sóng nước tràn vào nhà thì ngoài đường, người lao động cũng chật vật, vất vả lội “phố sông” mưu sinh.

Trong khi người dân sống bên đường lo sóng nước tràn vào nhà thì ngoài đường, người lao động cũng chật vật, vất vả lội “phố sông” mưu sinh.

Nước ngập khiến nhiều xe bị chết máy giữa đường, phải đẩy bộ

Nước ngập khiến nhiều xe bị chết máy giữa đường, phải đẩy bộ

Người đi xe máy phải gác hai chân lên cao để tránh bị ướt giày, dép

Người đi xe máy phải gác hai chân lên cao để tránh bị ướt giày, dép

Người phụ nữ thu mua ve chai dùng hết sức đạp xe trên đường ngập. “Khổ lắm, mỗi lần triều cường là đường biến thành sông”, chị nói.

Người phụ nữ thu mua ve chai dùng hết sức đạp xe trên đường ngập. “Khổ lắm, mỗi lần triều cường là đường biến thành sông”, chị nói.

Người phụ nữ đi xe đạp bì bõm lội nước về nhà sau ngày mưu sinh vất vả.

Người phụ nữ đi xe đạp bì bõm lội nước về nhà sau ngày mưu sinh vất vả.

Người đàn ông chật vật lội nước bán vé số

Người đàn ông chật vật lội nước bán vé số

Cậu học sinh bỏ giày vào giỏ xe, gồng mình đạp xe vượt sóng nước về nhà

Cậu học sinh bỏ giày vào giỏ xe, gồng mình đạp xe vượt sóng nước về nhà

Nhiều xe máy quay đầu khi thấy đường ngập nặng, sợ xe bị chết máy.

Nhiều xe máy quay đầu khi thấy đường ngập nặng, sợ xe bị chết máy.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới.

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 27-29/11 (tức 15-17/10 âm lịch), ở mức như sau: Trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7 - 1,75m, trên mức BĐ3 từ 0,1- 0,15m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-7h và 17-19h.

Trạm Biên Hòa ở khoảng 2,05-2,1m, trên mức BĐ2 từ 0,05-0,1m. Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,73-1,78m, trên mức BĐ3 từ 0,13-0,18m.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đưa ra cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

Do đây là kỳ triều cường cao nên khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông tập trung tại quận 7 và huyện Nhà Bè.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Châu ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN