Người Sài Gòn ngã nhào trên đường ngập ngày triều cường dâng cao

Triều cường 1,65m khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM mênh mông nước, một số người bị ngã khi chạy xe qua đoạn ngập nước.

Chiều 22/10, triều cường trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng trên địa bàn TP.HCM bị ngập. Đặc biệt, một số tuyến đường ven sông bị ngập sâu khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Chiều 22/10, triều cường trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng trên địa bàn TP.HCM bị ngập. Đặc biệt, một số tuyến đường ven sông bị ngập sâu khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Lúc 17h, triều cường gây ngập nhiều tuyến đường ở khu vực trũng thấp như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)...

Lúc 17h, triều cường gây ngập nhiều tuyến đường ở khu vực trũng thấp như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)...

Tại đường Trần Xuân Soạn nước ngập lênh láng, nhiều đoạn ngập hơn 0,5m. Triều cường dâng cao xảy ra vào giờ tan tầm khiến người dân phải “bơi” trên đường về nhà.

Tại đường Trần Xuân Soạn nước ngập lênh láng, nhiều đoạn ngập hơn 0,5m. Triều cường dâng cao xảy ra vào giờ tan tầm khiến người dân phải “bơi” trên đường về nhà.

Người phụ nữ đẩy xe ve chai vượt đang di chuyển đoạn ngập nước trên đường Trần Xuân Soạn.

Người phụ nữ đẩy xe ve chai vượt đang di chuyển đoạn ngập nước trên đường Trần Xuân Soạn.

Nhiều hàng quán trên đường Trần Xuân Soạn phải đóng cửa vì đường ngập, nước tràn vào nhà. Một vài quán mở cửa để bán trong tình trạng nước vây quanh.

Nhiều hàng quán trên đường Trần Xuân Soạn phải đóng cửa vì đường ngập, nước tràn vào nhà. Một vài quán mở cửa để bán trong tình trạng nước vây quanh.

Người bán và người mua đều lội nước trong ngày triều cường dâng cao.

Người bán và người mua đều lội nước trong ngày triều cường dâng cao.

Nhiều trường hợp ngã nhào trên đường ngập nước.

Nhiều trường hợp ngã nhào trên đường ngập nước.

“Đường mênh mông nước đen ngòm, không biết chỗ nào có ổ gà, ổ voi mà tránh”, người thanh niên nói.

“Đường mênh mông nước đen ngòm, không biết chỗ nào có ổ gà, ổ voi mà tránh”, người thanh niên nói.

Để tránh nước tràn vào nhà, người dân phải “đắp đê”.

Để tránh nước tràn vào nhà, người dân phải “đắp đê”.

Nước đen ngòm tràn vào các con hẻm ở khu vực quận 7. “Lần nào triều cường cũng gây ngập thế này đó. Đọc báo thấy thành phố đang làm công trình chống ngập, ngăn triều 10.000 tỷ đồng. Mong công trình sớm đưa vào hoạt động để dân bớt khổ vì triều cường”.

Nước đen ngòm tràn vào các con hẻm ở khu vực quận 7. “Lần nào triều cường cũng gây ngập thế này đó. Đọc báo thấy thành phố đang làm công trình chống ngập, ngăn triều 10.000 tỷ đồng. Mong công trình sớm đưa vào hoạt động để dân bớt khổ vì triều cường”.

Người dân vượt “biển nước” trên đường để về nhà. Đường ngập sâu cũng khiến một số xe máy bị chết máy, phải đẩy bộ về nhà.

Người dân vượt “biển nước” trên đường để về nhà. Đường ngập sâu cũng khiến một số xe máy bị chết máy, phải đẩy bộ về nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, sông Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (trên kênh Đồng Điền), triều cường trong ngày 22/10 đạt mức từ 1,6 – 1,65m, xấp sỉ và vượt mức báo động 3 là 0,05m. Thời gian xuất hiện triều cường buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, sông Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (trên kênh Đồng Điền), triều cường trong ngày 22/10 đạt mức từ 1,6 – 1,65m, xấp sỉ và vượt mức báo động 3 là 0,05m. Thời gian xuất hiện triều cường buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN