Người nghèo xếp hàng nhận gạo miễn phí từ máy “ATM” nhả gạo ở Đắk Lắk

Máy ATM gạo với khẩu hiệu “Ai cần thì lấy - Ai có thì góp cho - Ai biết thì cùng làm” đã phần nào hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình nghèo khó vượt qua giai đoạn khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

Người dân xếp hàng, giữ khoảng cách khi đến nhận gạo hỗ trợ.

Người dân xếp hàng, giữ khoảng cách khi đến nhận gạo hỗ trợ.

Ngày 13/4, tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (số 2 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chiếc máy ATM phát gạo miễn phí cho người dân đầu tiên tại Đắk Lắk chính thức hoạt động.

Chiếc máy ATM phát gạo được thiết kế, sáng tạo, cải tiến bởi anh Bùi Tuấn Anh (thí sinh top 10 Cuộc thi Khởi Nghiệp tỉnh Đắk Lắk 2018). Chiếc máy sử dụng hệ thống cảm biến tự động, người tới nhận gạo sẽ không cần chạm vào nút bấm, chỉ cần quét tay cách 5cm với vị trí lấy gạo thì hệ thống sẽ tự chảy ra 2kg gạo. Ngoài việc quét tay, người nhận gạo có thể chỉ cần đạp chân vào một chiếc máy đặt sẵn dưới đất thì gạo cũng sẽ tự động chảy ra.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đến xếp hàng theo đúng quy định để nhận gạo.

Tại đây, người dân được phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đảm bảo khoảng cách 2m khi nhận gạo miễn phí. Mỗi người nghèo có thể lấy phần gạo được tặng là 2kg. Đặc biệt, những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn có thể lấy nhiều hơn.

Người nghèo xếp hàng nhận gạo miễn phí từ máy “ATM” nhả gạo ở Đắk Lắk - 2

Người nghèo xếp hàng nhận gạo miễn phí từ máy “ATM” nhả gạo ở Đắk Lắk - 3

Những hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ 2kg gạo từ máy ATM gạo.

Những hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ 2kg gạo từ máy ATM gạo.

Cầm 2kg gạo được hỗ trợ trên tay, bà Nguyễn Thị Đ. (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) nghẹn ngào nói, gia đình bà không có đất đai canh tác nên ai thuê gì đều nhận làm. Tuy nhiên, trong thời gian “giãn cách xã hội” khiến cuộc sống của bà khốn khó hơn. Khi nghe mọi người nói có phát gạo miễn phí cho người nghèo bà thấy rất vui và hạnh phúc. Nhờ có máy phát gạo cuộc sống của gia đình bà cũng bớt khốn khó hơn.

Không chỉ có những người khó khăn đến nhận gạo miễn phí, hàng chục mạnh thường quân cũng đến hỗ trợ hàng tấn gạo nhằm chung tay duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ gạo cho máy ATM để giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn.

Nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ gạo cho máy ATM để giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn.

Anh Trần Văn Hùng (ngụ TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, sau khi biết được thông tin về điểm phát gạo cho người nghèo, anh và gia đình đã ủng hộ 5 tạ gạo cho máy ATM nhằm giúp bà con nghèo vượt qua khó khăn trước mắt.

Việc phát gạo miễn phí sẽ diễn ra từ ngày 13/4 đến hết ngày 30/4.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân ùn ùn chở gạo đến góp, máy “ATM” nhả suối gạo tình thương giúp người nghèo

Nghe tin về chiếc máy “ATM gạo” của anh Tuấn Anh giúp hàng ngàn người nghèo trong mùa dịch Covid-19, nhiều mạnh thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN