Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 3 bệnh nhân Covid-19 rất nặng ở Việt Nam

Tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thông tin về tình hình sức khỏe của 3 bệnh nhân rất nặng gồm: bác gái của bệnh số 17 ở Trúc Bạch; phi công người Anh và bệnh nhân 88 tuổi ở Hưng Yên.

Khu vực cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Khu vực cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Ngày 13/4, Tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 262 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, 144 trường hợp (55%) bệnh nhân đã được chữa khỏi, số còn lại đang điều trị tại 14 cơ sở khám chữa bệnh.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị, 106 bệnh nhân có sức khoẻ ổn định; có 8 bệnh nhân nặng, trong đó có 1 trường hợp chạy ECMO, 2 trường hợp thở máy, 5 trường hợp thở oxy.

Bệnh nhân số 19 (bác của bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch, Hà Nội) đã có tín hiệu vui. Bệnh nhân bắt đầu có tri giác trở lại, đã làm theo được những gì bác sĩ và điều dưỡng yêu cầu.

Trước đó, ngày 15/3, bệnh nhân bắt đầu phải thở máy. Ngày 19/3, các chuyên gia phải cho bệnh nhân vừa thở máy vừa sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo). Để cấp cứu bệnh nhân, 30 chuyên gia đã có 14 buổi hội chẩn chuyên môn trực tuyến, theo dõi các chỉ số của các bệnh nhân nặng trong mỗi giờ để có chiến lược điều trị kịp thời.

Sau rất nhiều cố gắng của cả bác sĩ và bệnh nhân, bệnh nhân này đã được cai ECMO hôm 4/4. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đã có tới 3 lần ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân 161: (88 tuổi, quê ở Hưng Yên). Bệnh nhân có tiền sử bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái, hiện đang thở máy.

Bệnh nhân 91 là phi công người Anh, (43 tuổi), đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, hiện đang phải dùng máy xâm nhập và chạy ECMO, tình trạng nguy kịch.

Theo báo cáo mới nhất của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả xét nghiệm PCR ngày 12/4 cho thấy, bệnh nhân thứ 91 dương tính trở lại sau 1 ngày âm tính.

“Bệnh nhân nằm yên, có dùng thuốc an thần, đồng tử hai bên đều. Bệnh nhân phản xạ ánh sáng tốt, sinh hiệu ổn, không sốt và dùng thuốc vận mạch liều thấp”, báo cáo của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết.

Hiện tại, nam phi công người Anh này được tiếp tục can thiệp điều trị bằng ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, theo dõi và điều chỉnh liều thuốc theo diễn tiến bệnh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đang nỗ lực hết sức, huy động tất cả các trang thiết bị hiện đại và thuốc tốt nhất đề điều trị cho bệnh nhân 91.

Theo Bộ Y tế, ngành y tế đã huy động toàn lực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng; Tập hợp kể cả các đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi nhất thông qua các cuộc hội chẩn từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong các trường hợp dùng ECMO hay lọc máu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Xác định hơn 100 trường hợp F1 của công nhân Công ty Samsung mắc Covid-19

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, bệnh nhân 262 di chuyển trên chuyến xe đưa đón từ khu vực Mê Linh (Hà Nội) đến Samsung Yên Phong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN