Người dân TP.HCM vật lộn với nước ngập do triều cường dâng cao

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Nhiều hộ dân dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM những ngày qua phải vật lộn với nước ngập do triều cường dâng cao.

Chiều 29/10, đợt triều cường cuối tháng 10 đạt đỉnh khiển nhiều tuyến đường, nhà dân ở ven sông rạch bị ngập nước. Từ 16h30, nhiều con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh bị nước từ sông Sài Gòn dâng cao tràn vào gây ngập.

Chiều 29/10, đợt triều cường cuối tháng 10 đạt đỉnh khiển nhiều tuyến đường, nhà dân ở ven sông rạch bị ngập nước. Từ 16h30, nhiều con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh bị nước từ sông Sài Gòn dâng cao tràn vào gây ngập.

Tại khu dân cư dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, nhiều hẻm nhỏ, nhà dân mênh mông nước.

Tại khu dân cư dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, nhiều hẻm nhỏ, nhà dân mênh mông nước.

Người dân sống tại khu vực này cho biết hôm nay là ngày thứ 3 phải “sống chung” với nước ngập trong nhiều giờ vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn.

Người dân sống tại khu vực này cho biết hôm nay là ngày thứ 3 phải “sống chung” với nước ngập trong nhiều giờ vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn.

Một số đoạn hẻm trũng thấp, bên bờ kè bị ngập sâu đến đầu gối, người dân phải bì bõm lội, cuộc sống, sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Một số đoạn hẻm trũng thấp, bên bờ kè bị ngập sâu đến đầu gối, người dân phải bì bõm lội, cuộc sống, sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Phòng khách của một hộ dân hẻm 886 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị nước “tấn công”, nhiều đồ đạc trong nhà bị ngâm trong nước.

Phòng khách của một hộ dân hẻm 886 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị nước “tấn công”, nhiều đồ đạc trong nhà bị ngâm trong nước.

Người dân TP.HCM vật lộn với nước ngập do triều cường dâng cao - 6

Đồ đạc trôi lềnh bềnh trong nước, mọi sinh hoạt của các thành viên gia đình bị đảo lộn nhiều giờ do triều cường dâng cao những ngày qua.

Đồ đạc trôi lềnh bềnh trong nước, mọi sinh hoạt của các thành viên gia đình bị đảo lộn nhiều giờ do triều cường dâng cao những ngày qua.

Nhiều nhà dân nằm sâu bên trong con hẻm, sát bờ kè bị sụp lún 4 tháng trước bị ngập sâu, nhiều hoạt động thường ngày bị ngưng trệ.

Nhiều nhà dân nằm sâu bên trong con hẻm, sát bờ kè bị sụp lún 4 tháng trước bị ngập sâu, nhiều hoạt động thường ngày bị ngưng trệ.

Đứng nhìn nước triều dâng, chị Trần Thị Thanh Thảo, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết hôm nay là ngày thứ 3 khu dân cư bên cầu Kinh Thanh Đa phải vật lộn với triều cường dâng cao. “Nếu nước dâng lên vài phân nữa là tràn vào nhà. Tôi phải dùng tấm chắn để tránh sóng nước đánh vào bên trong”, chị Thảo cho hay.

Đứng nhìn nước triều dâng, chị Trần Thị Thanh Thảo, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết hôm nay là ngày thứ 3 khu dân cư bên cầu Kinh Thanh Đa phải vật lộn với triều cường dâng cao. “Nếu nước dâng lên vài phân nữa là tràn vào nhà. Tôi phải dùng tấm chắn để tránh sóng nước đánh vào bên trong”, chị Thảo cho hay.

Bà Nguyễn Thị Vân, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thẫn thờ ngồi giữa nhà trong khi nước đang tràn vào bên trong.

Bà Nguyễn Thị Vân, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thẫn thờ ngồi giữa nhà trong khi nước đang tràn vào bên trong.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 29/10, dự báo triều cường đạt 1,67m và 1,69 m vào lúc 4h30 và 16h30. Ngày 30/10, đỉnh triều duy trì ở mức cao khi đạt 1,66m lúc 5h và 1,69m lúc 17h30.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 29/10, dự báo triều cường đạt 1,67m và 1,69 m vào lúc 4h30 và 16h30. Ngày 30/10, đỉnh triều duy trì ở mức cao khi đạt 1,66m lúc 5h và 1,69m lúc 17h30.

Nhiều xe máy của người dân bị ngâm trong nước nhiều giờ. Đến 18h30, nước bắt đầu rút dần, máy bơm khu vực cầu Kinh Thanh Đa hoạt động hết công suất để bơm nước ra ngoài sông.

Nhiều xe máy của người dân bị ngâm trong nước nhiều giờ. Đến 18h30, nước bắt đầu rút dần, máy bơm khu vực cầu Kinh Thanh Đa hoạt động hết công suất để bơm nước ra ngoài sông.

Đoạn bờ kè Kênh Thanh Đa dài gần 200m bị sạt lở, các phần trụ sụp lún bị nhấn chìm trong nước.

Đoạn bờ kè Kênh Thanh Đa dài gần 200m bị sạt lở, các phần trụ sụp lún bị nhấn chìm trong nước.

Người dân phải dựng những dãy tôn phía ngoài sát bờ kè bị sạt lở để hạn chế ghe, cano chạy tạo sóng nước mạnh tràn vào nhà.

Người dân phải dựng những dãy tôn phía ngoài sát bờ kè bị sạt lở để hạn chế ghe, cano chạy tạo sóng nước mạnh tràn vào nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN