Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn

Tối  23.2, tức mồng 5 Tết, tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội), nhiều người dân bị sao chiếu mệnh (sao xấu) đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn.

Chị Lam (sinh năm 1983, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) thấy mình bị sao Kế Đô được tô màu xanh khác với sao khác nên chị ghi vội tên tuổi, địa chỉ và nộp 100.000 đồng cho nhà chùa để mong xóa vận hạn trong năm.

“Mình biết năm nay bị sao Kế Đô nên sẽ cận thận hơn, ai rủ làm ăn mình sẽ từ chối để chờ năm đẹp mới làm ăn. Năm đẹp mình sẽ kiếm tiền nhiều hơn, năm xấu mình giảm bớt đi”, chị Lam chia sẻ.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thu Hằng (75 tuổi, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) lại cho rằng: "Theo đạo phật nguyên thủy thì không có tục dâng sao giải hạn nhưng theo quan niệm, phong tục người dân vẫn làm giải hạn cho an tâm".

Bà Hằng cũng cho biết thêm: "Tùy theo lộc của mỗi người, lộc đến thì mình hưởng, hạn đến thì mình phải chịu. Nhiều người bị sao Thái Bạch lại “hái” ra tiền chứ không “quét sạch cửa nhà” như mọi người nghĩ , làm gì cũng nên cẩn thận một chút là được".

Nhiều người mang danh sách thành viên trong gia đình đến chùa để so tuổi sao chiếu mệnh rồi viết xin giải sao (nếu sao xấu) hay dâng sao (nếu sao tốt). Tính cả triệu đồng cho một khóa lễ, cầu an cho cả gia đình.

Để phục vụ người đến đăng ký giải sao, chùa Phúc Khánh bố trí rất nhiều bàn đón tiếp và ghi tên tuổi các thân chủ, thu phí để tránh tình trạng chen nhau như mọi năm. Đăng ký giải sao tại đây phải nộp phí 100.000 đồng/người, lễ cầu an 80.000 đồng một người. Chùa Phúc Khánh sẽ tổ chức lễ giải sao La Hầu vào 7h tối ngày 8 tháng giêng, sao Thái Bạch vào ngày 15 tháng giêng, sao Kế Đô vào ngày 18 tháng giêng.

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 1

Tối 23.2, tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) rất nhiều người đến chùa đăng kí dâng sao giải hạn.

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 2

Các cột trước cửa chùa có dán năm sinh ứng với những sao xấu, sao đẹp. Những sao đánh dấu màu hồng, xanh là sao xấu

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 3

  Ai cũng tìm xem tuổi mình năm nay có bị sao xấu không để làm đăng kí làm lễ dâng sao giải hạn

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 4

Nhiều gia đình bất kể sao xấu hay đẹp đều đăng kí hết cho an tâm, cầu bình an cho cả gia đình

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 5

Nhà chùa có mẫu đăng kí cầu an cộng lễ sao

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 6

Ghi tên tuổi, địa chỉ của mình và gia đình vào bản đăng kí và nộp tiền cho nhà chùa

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 7

Khuôn viên của nhà chùa chật kín người đăng kí dâng sao giải hạn

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 8

Bên trong chính điện, mọi người phải đứng chờ đến lượt đăng kí

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 9

Nhiều người đến chùa trong năm mới với hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với mình và gia đình

Người dân đổ xô đăng kí dâng sao giải hạn - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN