Nghi phạm nã đạn ở UBND TP Thái Bình tự sát

Nghi phạm nã đạn tại trụ sở UBND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tự sát sau khi gây án không lâu. Một nạn nhân trong vụ nổ súng cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Như đã đưa tin, chiều qua, 11/9, một đối tượng đã xông vào trụ sở UBND TP. Thái Bình rồi bất ngờ nã đạn làm 4 người nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát xác định, nghi phạm chính là Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, người ở phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Chiều cùng ngày (11/9), UBND TP. Thái Bình đã họp báo, thông tin bước đầu về vụ nổ súng kinh hoàng này. Ông Vũ Thanh An (Chủ tịch UBND TP. Thái Bình) cho biết, khoảng 14 giờ ngày 11/9, vụ việc xảy ra khi lãnh đạo UBND TP. Thái Bình đang họp tại hội trường tầng 4. Kẻ nổ súng đã lao vào gây án tại văn phòng tầng 1, nơi có 5 cán bộ đang ngồi.

Năm nạn nhân gồm ông Vũ Ngọc Dũng (51 tuổi, Phó GĐ Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Thái Bình), bà Phạm Thị Lan Anh (36 tuổi, phó GĐ Trung tâm) và các cán bộ là ông Nguyễn Thanh Dương (38 tuổi), ông Vũ Công Cương (23 tuổi), ông Bùi Đức Xuân (38 tuổi).

Ông Vũ Ngọc Dũng bị bắn vào đầu, đã được đưa lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Sau khi gây án, Viết đã nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ mấy tiếng sau, xác của Viết đã được tìm thấy tại huyện Kiến Xương (giáp với TP. Thái Bình). Viết được cho là đã dùng chính khẩu súng gây án để tự sát.

Bước đầu xác định, vụ án mạng có thể liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cho một dự án ở phường Kỳ Bá, nơi có gia đình anh em Đặng Ngọc Viết. Việc đền bù có chỗ chưa đạt được sự đồng tình từ Viết.

Viết làm việc tại TP. Hồ Chí Minh mới trở về địa phương. Khẩu súng Viết đã bắn là súng colt, bắn đạn chì do Trung Quốc sản xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Nã đạn tại UBND thành phố Thái Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN