Nghe tin tòa hủy 2 bản án vụ innova đi lùi, tài xế container nói gì với vợ?

Vợ tài xế container Lê Ngọc Hoàng đã chia sẻ về cuộc trò chuyện chồng đang bị tạm giam sau khi TAND Cấp cao tại Hà Nội hủy 2 bản án.

Nghe tin tòa hủy 2 bản án vụ innova đi lùi, tài xế container nói gì với vợ? - 1

Tài xế Lê Ngọc Hoàng gặp vợ và các con tại tòa.

Trưa 3/12, chị Vũ Thị Thúy (ở Thái Bình, vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng – người điều khiển xe container tông phải xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên) cho biết, trưa cùng ngày chị vừa gặp chồng ở nơi tạm giam của Công an tỉnh Thái Nguyên.

Chị Thúy chia sẻ, sau khi Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét xử Giám đốc thẩm (hôm 30/11) chấp nhận kháng nghị, hủy bản án sơ và phúc thẩm xử phạt tù anh Lê Ngọc Hoàng, chị nóng lòng muốn báo tin cho chồng mình biết.

Sau khi xin nghỉ làm, 4h sáng nay, chị Thúy cùng mẹ chồng Lê Thị Thực (mẹ đẻ tài xế Lê Ngọc Hoàng) bắt xe từ Thái Bình lên Thái Nguyên thăm anh Hoàng.

“Tôi và mẹ gặp anh Hoàng một thời gian ngắn nên không nói chuyện được nhiều. Anh Hoàng mới chỉ biết TAND Cấp cao gửi kháng nghị, còn kết quả xét xử Giám đốc thẩm anh ấy chưa biết.

Nghe tôi nói, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét xử Giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm anh Hoàng bảo “như vậy anh cũng yên tâm rồi”. Gương mặt anh Hoàng lúc đó phấn chấn, đầy vẻ hy vọng. Anh dặn tôi gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ anh.

Sau đó, anh hỏi thăm sức khỏe ông bà và hai con ở nhà. Tôi động viên anh yên tâm, các con đã có vợ và ông bà chăm sóc”, chị Thúy kể.

Bà Nguyễn Thị Thực chia sẻ, bà cũng chỉ trò chuyện với con trai được vài câu nên chỉ kịp động viên con ăn uống giữ gìn sức khỏe, hai cháu ở nhà đã được ông bà nội ngoại chăm sóc.

Nghe tin tòa hủy 2 bản án vụ innova đi lùi, tài xế container nói gì với vợ? - 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, chiều 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Lúc này xe container của Hoàng đi tới tông vào phía sau xe Innova. Hậu quả, vụ tai nạn làm 10 người thương vong.

Tại 2 phiên tòa sơ thẩm do TAND thị xã Phổ Yên Thái Nguyên và phúc thẩm do TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử, bị cáo Ngô Văn Sơn thừa nhận hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, bị cáo Lê Ngọc Hoàng kêu oan, phủ nhận cáo buộc vi phạm về khoảng cách an toàn và vi phạm về tốc độ khi gặp chướng ngại vật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND thị xã Phổ Yên tuyên phạt Hoàng 8 năm tù, Sơn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tới phiên tòa phúc thẩm, HĐXX vẫn giữ nguyên nhận định Sơn và Hoàng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như tòa sơ thẩm nhưng giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, Sơn bị tuyên phạt 9 năm tù, bị cáo Hoàng được giảm án xuống 6 năm tù.

Suốt thời gian từ khi chồng Lê Ngọc Hoàng bị bắt tạm giam, chị Thúy làm đơn gửi tới cơ quan có thẩm quyền kêu oan cho chồng vì cho rằng chồng mình vô tội.

Dư luận và các chuyên gia pháp lý có nhiều ý kiến trái chiều về vụ án. Trong đó, đa số các ý kiến đều cho rằng, nhiều tình tiết trong vụ án chưa được cơ quan tố tụng làm rõ và việc quy kết tài xe container phạm tội chưa thỏa đáng.

TAND Tối cao sau đó đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án liên quan tài xế Hoàng lên TAND Cấp cao để nghiên cứu, xem xét.

Sau khi xem xét, TAND Cấp cao đã ra kháng nghị hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án trên. Ngày 30/11, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét xử Giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm xử phạt tù tài xế Lê Ngọc Hoàng.

Vợ tài xế container nói gì khi TAND Cấp cao kháng nghị hủy án vụ lùi xe trên cao tốc?

Vợ tài xế lái container mừng rỡ vì ý kiến của gia đình đã được lắng nghe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN