Nghệ An: Đánh trống, đốt lửa xua đuổi 6 con voi rừng

Sự kiện: Thời sự

Đàn voi rừng gồm 6 con, liên tục xuất hiện tại Nghệ An phá hoại hoa mùa và đe dọa tính mạng người dân.

Nghệ An: Đánh trống, đốt lửa xua đuổi 6 con voi rừng - 1

Dấu chân voi về phá hoại hoa màu trong đêm 13/10.

Ngày 14/10, thông tin từ chính quyền xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đàn voi rừng 6 con lại xuất hiện trên địa bàn, chúng phá hoại mùa màng và đe dọa tính mạng người dân địa phương.

Theo đó, vào khoảng 19h đêm 13/10 đàn voi 6 con tiếp tục xuất hiện tại địa bàn xã Thanh Đức, phá hoại hoa mùa, đàn voi kêu lớn, rất hung dữ.

Thấy vậy, nhiều người dân xã Thanh Đức đã đánh trống, đốt lửa khắp nơi để xua đuổi, một vài tiếng sau đàn voi đã bỏ đi.

Theo người dân, đây là lần thứ 3 đàn voi ra khỏi rừng để phá hoại hoa màu. Có thể, đàn voi quá đói chúng hết thức ăn ở rừng nên mới ra ăn hoa màu của dân.

Mới đây, vào đêm 6/10 đàn voi này đã xuất phá hoại hoa màu, nhiều người dân hoảng hốt bỏ nhà chạy trốn.

Trao đổi với ông Trần Xuân Cường – Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: “Đây là đàn voi gồm 6 con nằm trong vùng lõi của Vườn, thời gian gần đây chúng liên tục xuất hiện ở khu vực dân cư. Rất may đàn voi chỉ ăn hoa màu, chưa có thiệt hại về người”.

Hiện cơ quan chức năng huyện Thanh Chương, Nghệ An đã phát đi thông báo đến người dân, tuyệt đối không được sử dụng công cụ, vũ khí tấn công, xung đột trực tiếp hoặc gây nguy hiểm, kích động đàn voi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN