Nga trình làng nhiều máy bay chiến đấu khủng

Nga sẽ chào bán nhiều máy bay chiến đấu hiện đại trong Hội Hàng không Paris tới đây, trong đó có SU-35S.

Nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga Rosoboronexport đang chuẩn bị ký một loạt hợp đồng xuất khẩu máy bay tiêm kích hiện đại SU-35S cùng trực thăng chiến đấu Ka-52 và máy bay huấn luyện Yak-130 tại Hội chợ Hàng không Paris.

Hội chợ Hàng không Paris sẽ được tổ chức tại trung tâm triển lãm Le Bourget, Pháp từ ngày 17-23/6 tới đây. Đây là triển lãm hàng không lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất thế giới, quy tụ 2113 công ty trong lĩnh vực hàng không của 45 nước trên thế giới.

Tại hội chợ này, Rosoboronexport sẽ giới thiệu hơn 100 mẫu sản phẩm quân dụng, trong đó có máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không, các vũ khí khí tài quân sự.

Máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35 Flanker-E được trang bị hai động cơ 117S với hệ thống chỉnh hướng ống phản lực kết hợp khả năng cơ động cao với khả năng tiếp cận nhiều mục tiêu cùng lúc bằng hệ thống tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cùng với các hệ thống vũ khí khác.

SU-35 được ca ngợi là máy bay chiến đấu “thế hệ 4++ sử dụng công nghệ thế hệ 5”. Theo các nguồn thông tin, không quân Nga sẽ được trang bị 50 chiếc SU-35 vào năm 2015 này.

Nga trình làng nhiều máy bay chiến đấu khủng - 1

Máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35

Trực thăng chiến đấu Ka-52 Hokum-B là biến thể của mẫu Ka-50 Hokum cơ bản. Nó được trang bị pháo 30 ly, tên lửa dẫn đường laze Vikhr, tên lửa và bom. Trực thăng này cũng được trang bị 2 radar để phát hiện các mục tiêu dưới mặt đất và trên không cùng hệ thống tầm nhiệt cả ban ngày và ban đêm Samshite. Máy bay này có tốc độ tối 350 km/h và trần bay 5.500 mét với tầm hoạt động trên 1000 km.

Nga trình làng nhiều máy bay chiến đấu khủng - 2

Trực thăng chiến đấu Ka-52 Hokum-B

Máy bay huấn luyện Yak-130 Mitten là máy bay có khả năng cơ động cao với tầm bay khoảng 2000 km và tốc độ tối đa 1.060 km/h. Máy bay này có thể mang theo tải trọng chiến đấu tới 3 tấn.

Nga trình làng nhiều máy bay chiến đấu khủng - 3

Máy bay huấn luyện Yak-130 Mitten

Yak-130 đã được chọn làm chiếc máy bay cơ bản để huấn luyện phi công cho không quân Nga. Đến năm 2015, không quân Nga sẽ được trang bị 55 chiếc Yak-130 phục vụ huấn luyện chiến đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Ria Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN