Nga triển khai vũ khí “khủng” bảo vệ APEC

Những vũ khí này bao gồm hệ thống phòng không S-400, máy bay chiến đấu Su-27SM, Su-30, MiG-31 cùng nhiều tàu chiến, tàu ngầm khác.

Ông Igor Korotchenko, Chủ tịch Hội đồng công Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 cho biết nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu cũng như các hệ thống phòng không S-400 sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tới đây.

Nga triển khai vũ khí “khủng” bảo vệ APEC - 1

Hệ thống phòng không S-400

“An ninh của Hội nghị APEC sẽ được bảo đảm bằng các đơn vị kỹ thuật của Quân khu phía Đông, các đơn vị phòng không bao gồm hệ thống S-400, máy bay Sukhoi Su-27SM, Su-30, MiG-31 và nhiều tàu chiến, tàu ngầm đến từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga”, ông Korotchenko nói.

Nga triển khai vũ khí “khủng” bảo vệ APEC - 2

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30

Trong số các vũ khí kể trên, theo các chuyên gia quân sự Nga, phiên bản S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tốt nhất từng đưa vào trang bị. Hiện trên thế giới không có hệ thống nào tương tự có tính năng kỹ thuật tốt hơn S-400 Triumph.

S-400 Triumph có thể bắn hạ các mục tiêu ở tầm bắn lên tới 400 km và ở độ cao lên đến 60 km tùy thuộc vào loại tên lửa đánh chặn. Một hệ thống S-400 đầy đủ có thể đồng thời bám theo 36 mục tiêu và định hướng cho 72 tên lửa.

Nga triển khai vũ khí “khủng” bảo vệ APEC - 3

Máy bay chiến đấu MiG-31

Bộ Quốc phòng Nga chính thức đưa S-400 vào biên chế năm 2007. Hiện Nga đang có 7 sư đoàn S-400 đang hoạt động với tổng cộng 56 hệ thống phóng tên lửa đã được triển khai.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh 21 nước thành viên APEC sẽ diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok vùng viễn Đông Nga từ ngày 2-9/9/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN