Nam sinh nén nỗi đau mất cha tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Cha bị tai nạn qua đời vào chiều tối hôm qua, nam sinh ở Quảng Trị nén nỗi đau đến trường dự thi sau khi được thầy cô, bạn bè động viện. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có lời chia buồn, động viên cô giáo bị tai nạn tử vong ngay trước kỳ thi.

Trưa 25-6, thí sinh Ngô Quang Trường (SN 2001; trú tại thôn Cao Xá, xã Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị) cũng đã hoàn thành xong bài thi môn Văn, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019.

Trước đó vào chiều tối 24-6, Trường nhận hung tin cha của em trong lúc đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh không may bị tai nạn, qua đời.

Cô Hoàng Thị Thảo, giáo viên chủ nhiệm của Trường, cho biết Trường là học sinh ngoan hiền. Cuộc sống gia đình quá khó khăn nên bố mẹ Trường đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, em sống với bà nội tại thôn Cao Xá. Biết nhà Trường có chuyện buồn nên giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo trường THPT Gio Linh  và bạn bè đã chủ động đến thăm hỏi, động viên Trường nén nỗi đau mất cha, cố gắng đến trường dự thi.

Nam sinh nén nỗi đau mất cha tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - 1

Thí sinh Ngô Quang Trường nén nỗi đau mất cha, tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia (Ảnh: Hương Lài)

Trong khi đó, vào trưa 25-6, Tiến sĩ Lê Thị Hương- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình cô giáo Trần Thị Thúy (SN 1979; ngụ tại xã A Túc, huyện Hướng Hóa) bị tai nạn tử vong trước ngày diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình nạn nhân. Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị cũng đã đến viếng, thăm hỏi và động viên gia đình cô giáo Trần Thị Thúy.

Nam sinh nén nỗi đau mất cha tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - 2

Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên gia đình cô giáo Thúy

Trước đó, như tin đã đưa vào chiều tối ngày 24-6, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác chuẩn bị kỳ thi, cô Thúy điều khiển xe máy trở về nhà thăm mẹ. Tuy nhiên khi đến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Gio Quang (huyện Gio Linh) thì xảy ra va chạm với một xe khác khiến cô ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Được biết cô Thúy là giáo viên dạy Sử tại trường THPT A Túc (huyện Hướng Hóa) và đang được điều động làm cán bộ coi thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Gia đình cô Thúy khá khó khăn, vất vả khi có 2 người con bị khuyết tật.

Kiểm lâm viên đi thi

Ngày 25-6, thí sinh Hồ Viết Nhuận (37 tuổi; trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã đến điểm thi Trường THCS và Dân tộc nội trú A Lưới để dự thi môn ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Anh Nhuận hiện đang làm kiểm lâm tại khu Bảo tồn Sao La thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế. Anh Nhuận cho biết sau 15 năm nghỉ học anh mới vừa hoàn thành chương trình lớp 12 và lần đầu tiên tham gia kỳ thi quan trọng này để lấy bằng tốt nghiệp.

Nam sinh nén nỗi đau mất cha tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - 3

Anh Nhuận kể vì hoàn cảnh khó khăn nên trước đây anh không thể theo đuổi giấc mơ, việc học hành đành gác lại. Sau đó, năm 2008 anh đăng ký học trung cấp kiểm lâm tại tỉnh Quảng Ninh. Ra trường anh làm việc ở Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên - WWF, sau đó chuyển sang làm kiểm lâm tại khu Bảo tồn Sao La thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Là một kiểm lâm viên, công việc bận rộn nhưng anh Nhuận vẫn tiếp tục theo học bổ túc tại Trường THCS A Roàng, huyện A Lưới.

Clip: Sĩ tử thích thú nói về ”ý chí của con người” trong đề Văn kỳ thi THPT Quốc gia

Nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với câu nghị luận xã hội nhưng cho rằng cần phải phân tích nhiều, phân tích sâu thì mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ. Nghĩa- Q. Nhật ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN