Na Uy "xuất khẩu" tù nhân sang nước ngoài

Na Uy dự kiến sẽ xuất khẩu các phạm nhân của nước này sang các nhà tù ở Hà Lan để giảm tình trạng quá tải và nâng cấp các nhà tù trong nước.

Chính phủ Na Uy sẽ thuê 300 nhà tù tại Hà Lan, quốc gia cũng đang cho Bỉ thuê một số nhà tù. Theo thỏa thuận giữa 2 nước, các phạm nhân Na Uy sẽ bị canh giữ bởi các quản giáo người Hà Lan, nhưng giám đốc của nhà tù sẽ người Na Uy.

Na Uy hiện đang thiếu nhà tù cho dù tỷ lệ người bị phạt tù tương đối thấp. Đây cũng là quốc gia được đánh giá đối xử với phạm nhân rất nhân đạo. Những tội phạm phi bạo lực được giam giữ trong các nhà tù mở, với quyền được tự do đi lại, làm việc và giải trí.

Nhưng theo phân tích của chính phủ Na Uy năm 2013, hàng loạt nhà tù của nước này cần được nâng cấp và điều này khiến một số nhà tù phải tạm thời đóng cửa. Chi phí cho việc nâng cấp các nhà tù tại Na Uy ước tính khoảng 700 triệu USD.

Ngoài ra, số lượng phạm nhân bị kết án tù mới (hiện tại khoảng 1.300 người) cũng làm tăng thêm sức ép về số lượng nhà tù.

“Tình hình hiện tại rất cấp thiết và chúng tôi phải xem xét những biện pháp ngắn hạn. Việc thuê các nhà tù ở người ngoài có thể giúp làm giảm bớt tình trạng quá tải. Đó là lý do tại sao chúng tôi đàm phán với Hà Lan”, Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Anders Anundsen cho biết.

Na Uy có dân số khoảng 5 triệu người và tỷ lệ phạm nhân của nước này là 72/100.000 người, chỉ bằng 1/10 so tỷ lệ người bị phạt tù ở Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN