Mỹ không gửi yêu cầu dẫn độ Snowden cho Nga

Bộ Tư pháp Nga đã bác bỏ thông tin nước này nhận được yêu cầu chính thức từ phía Mỹ đòi Nga trao trả Snowden về nước để chịu tội.

Ngày 25/7, Bộ Tư pháp Nga cho biết Nga chưa nhận được yêu cầu dẫn độ chính thức từ phía Mỹ đối với cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden như một số báo Nga đã đưa tin trước đó.

Hãng tin Interfax trích dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Nga cho hay họ chỉ nhận được một lá thư của Tổng Chưởng lý Mỹ Eric Holder giải thích một số khía cạnh trong lập trường của Mỹ đối với tình trạng hiện nay của Snowden.

Mỹ không gửi yêu cầu dẫn độ Snowden cho Nga - 1

Trụ sở Bộ Tư pháp Nga

Thông báo này nêu rõ: “Lá thư này không có bất cứ yêu cầu dẫn độ hay trục xuất nào đối với cá nhân này (Snowden).”

Trước đó tờ Kommersant của Nga đưa tin rằng Washington đã gửi một văn bản chính thức cho Moscow yêu cầu trao trả “kẻ phản bội nước Mỹ” Snowden.

Hôm thứ Năm, Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul cũng cho biết trên tài khoản Twitter của mình rằng Mỹ không hề yêu cầu Nga dẫn độ Edward Snowden mà chỉ muốn anh này quay về.

Mỹ không gửi yêu cầu dẫn độ Snowden cho Nga - 2

Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul: Mỹ không yêu cầu Nga dẫn độ Snowden

Hôm thứ Tư, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang muốn nhà chức trách Nga giải thích về tình trạng hiện nay của Snowden, người đang bị mắc kẹt tại khu quá cảnh sân bay Sheremetyevo trong lúc chờ Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Ja Carney cho biết Moscow có “nhiều tiền lệ và lập luận pháp lý” trong việc trao trả Snowden về Mỹ để đối mặt với các cáo trạng “tiết lộ trái phép các thông tin tối mật.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN