Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Sau gần 2 tuần gấp rút chuẩn bị, Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 1

Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27-28 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chọn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Cung Việt Xô) làm Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC). IMC chính thức đi vào hoạt động trong 5 ngày, từ 26-2 đến 1-3. 

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 2

Lực lượng cảnh sát, an ninh, phòng cháy chữa cháy được huy động tối đa xung quanh khu vực đường Trần Hưng Đạo để bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và quốc tế.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 3

Với những tiện ích, cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, IMC mở cửa hoạt động 24/24h và có thể đáp ứng cho hơn 3000 phóng viên hoạt động đồng thời.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 4

IMC sẽ có khu vực làm việc chung, trang bị máy tính, thiết bị kết nối mạng tốc độ cao, màn hình LCD cỡ lớn để theo dõi nguồn dữ liệu trực tiếp. Có thể thấy, tới thời điểm hiện tại, các dãy bàn ghế, màn hình LED lớn trong các khu vực đã được chuẩn bị tươm tất, đầy đủ.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 5

Các khu làm việc tại đây được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính, có kết nối mạng Internet không dây và có dây, dịch vụ hạ tầng viễn thông, vệ tinh truyền dẫn cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 6

Nơi tác nghiệp có đầy đủ mạng không dây và có dây.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 7

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 8

Tất cả các khu vực đều được trang bị màn hình LED lớn.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 9

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 10

IMC còn có khu làm việc riêng với có diện tích 9m2/phòng để các cơ quan báo chí, hãng truyền thông thuê sử dụng. Mỗi phòng được thiết kế lắp đặt mạng internet, hệ thống điện chiếu sáng, nguồn điện...

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 11

Khu nhà ăn cho phóng viên cùng các quầy giải khát tại nhiều vị trí của IMC sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn, uống của phóng viên.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 12

Các nhân viên lễ tân đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để nhằm phục vụ tốt nhất cho các phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 13

Ngoài ra, tại IMC, hệ thống máy photocopy, máy in cũng được trang bị đầy đủ tại các khu vực để phục vụ nhu cầu của nhà báo, phóng viên.

Mục sở thị Trung tâm báo chí quốc tế hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - 14

IMC sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động từ 26-2.

Hậu cần cho hội nghị Mỹ - Triều đã sẵn sàng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam bảo đảm vấn đề an ninh, hậu cần, vật chất,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN