Mưa lũ dị thường vừa dứt, miền Trung lại sắp hứng đợt mưa lớn khác

Một đợt mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống khu vực Trung bộ trong vài ngày tới.

Mưa lũ dị thường gây nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung. Ảnh minh họa NLĐ

Mưa lũ dị thường gây nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung. Ảnh minh họa NLĐ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, suốt từ chiều tối 30/3 đến sáng 2/4, mưa lớn đã trút xuống khu vực miền Trung. Lượng mưa đo được từ Quảng Trị - Quảng Ngãi phổ biến từ 200-500mm; Quảng Bình và từ Bình Định - Khánh Hòa 150-300m

Một số trạm mưa lớn như: Quảng Trị (Hải Lâm): 449mm; Thừa Thiên Huế (Khe Tre 764mm; A Lưới 545mm); Đà Nẵng (Hòa Phú Thành) 491mm; Quảng Nam (Điện Hồng 495mm; Hà Thanh 478mm); Quãng Ngãi (Trà Phú) 381mm; Bình Định (Mỹ Thọ) 348mm; Phú Yên (Sơn Nguyên) 274mm, Khánh Hòa (Hoa Sơn) 275mm.

Lũ trên các sông Quảng Bình - Thừa Thiên Huế đạt đỉnh trong đêm 01/4. Cụ thể, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,97m (23h/01/4), dưới báo động (BĐ) 2 là 0,03m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4,15m (23h/01/4), dưới BĐ2 0,35m; Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc là 3,03m (01h/02/4), trên BĐ2 0,03m; trên sông Hương tại Kim Long là 1,3m (01h/02/4), trên BĐ1 0,3m.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là đợt mưa dị thường ở khu vực miền Trung, vượt kỷ lục trong nhiều năm khi so sánh các đợt mưa trong tháng 3.

Đến đêm 2/4, mưa hầu như đã ngớt tại miền Trung. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo, khoảng từ sáng 4/4 đến ngày 6/4, một đợt mưa lớn khác tiếp tục trút xuống khu vực Trung Bộ.

Cụ thể:

Từ ngày 4-5/4, lượng mưa dự báo tại Thừa Thiên Huế phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm; Từ Đà Nẵng đến Quảng Nam phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm; Từ Quảng Ngãi đến Bình Định phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ gần sáng 4-6/4, từ Phú Yên đến Khánh Hòa mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Phía Đông Tây Nguyên từ ngày 4-5/4 mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Nguyên nhân của đợt mưa lần này là do ảnh hưởng của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. Trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến hết ngày 2/4, mưa lũ làm 2 người chết, 1 người mất tích do chìm ghe, 5 người bị thương nhẹ.

Về tài sản, dông lốc khiến 2 nhà bị sập, 47 nhà tốc mái, 229 ghe thuyền bị chìm cùng hơn 2.500 lồng bè bị thiệt hại.

Về nông nghiệp, hơn 88.000ha lúa, gần 15000ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Thiệt hại về cây trồng khác: ngập úng 160.000 cây cảnh và 6ha chuối, 40ha cây trồng hàng năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng: Khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn trong mưa lũ bất thường ở miền Trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN