Một quan chức cao cấp Trung Quốc bị điều tra

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc đã bị điều tra do tình nghi có nhiều sai phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Lưu Thiết Nam, 58 tuổi, là quan chức cấp cao mới nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lưu Thiết Nam từng là người đứng đầu Cơ quan năng lượng quốc gia (NEA) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC).

Tháng 11/2012, ông Lưu Thiết Nam cũng được bầu làm thành viên dự khuyết của Ủy Ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, ông đã bị cách chức không rõ nguyên nhân vào tháng 3 vừa qua.

Vào tháng 12/2012, một nhà báo kỳ cựu của Trung Quốc, Luo Changping đã đăng tải một bài viết trên mạng internet cáo buộc ông Lưu Thiết Nam lạm dụng chức vụ để thu lợi cho bản thân và gia đình. Nhà báo Luo cho rằng vợ và con của ông Nam là cổ đông của một công ty tư nhân bị cáo buộc giả mạo giấy tờ để vay nợ ngân hàng.

Công ty tư nhân này sau đó đã chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của con trai ông Lưu Thiết Nam tại ngân hàng HSBC.

Ngày hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo ông Lưu Thiết Nam đang bị điều tra do tình nghi có nhiều sai phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN