Các "mánh" ăn chơi lén lút của quan chức TQ

Các quan chức đã bí mật tổ chức các bữa tiệc 'tắm hơi' và đựng rượu trong các túi đựng nước bằng nilon.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết đây là các biện pháp nhằm né tránh các đợt đàn áp thẳng tay tệ hoang phí.

"Các thông tin liên tục về các buổi tắm hơi tổ chức ở nhiều nông trại" là bằng chứng cho thấy văn hóa 'hoang phí có giới hạn' ngày càng gia tăng.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho rằng thứ văn hóa này đang làm hỏng chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các quan chức thường đổ rượu đắt tiền vào các chai nước khoáng, 'nhồi' các loại xì gà xa xỉ vào các hộp đựng thuốc lá rẻ tiền.

Các "mánh" ăn chơi lén lút của quan chức TQ - 1

Phòng tắm xông hơi ở nông thôn đang là địa điểm tập kết ăn chơi của các quan chức Trung Quốc

Các tân lãnh đạo của Trung Quốc đã nhấn mạnh vào việc thắt chặt chi tiêu trong nỗ lực kiềm chế các bữa tiệc hoang phí và chi tiêu xa xỉ.

Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi nhậm chức đã tuyên bố sẽ tiễu trừ nạn tham nhũng trong các quan chức cấp cao và cấp thấp của Trung Quốc.

Ông Tập nói rằng tham nhũng có thể khiến cho đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ.

Theo điều tra mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 50% người được hỏi cho rằng nạn hối lộ quan chức Trung Quốc 'là một vấn đề rất lớn'.

Chiến dịch gần đây đã khiến một số quan chức phải tránh xa các khách sạn, nhà hàng đắt tiền, nhưng một số khác lại tổ chức các bữa tiệc bí mật ở các câu lạc bộ tư nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thu (Vietnamnet/CNA)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN