Một phụ nữ chạy xe trên đường lúc mưa giông bị sét đánh suýt chết

Sự kiện: Tin nóng

Lúc 16 giờ chiều nay 23-8, trong lúc chạy xe máy đi trên đường khi trời đang mưa giông, một phụ nữ bị sét đánh suýt chết.

Chị Kiều bị sét đánh được cấp cứu

Chị Kiều bị sét đánh được cấp cứu

Nạn nhân là chị Lý Thị Bích Kiều quê ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh. Vào thời điểm trên chị Kiều đang chạy xe gắn máy trên tuyến đường liên xã từ Tịnh Bắc về Tịnh Hiệp thì gặp cơn mưa giông nên bị sét đánh trúng khiến chị bất tỉnh, chiếc điện thoại của chị Kiều để trong túi áo cũng bị cháy.

Rất may, chị Kiều được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp.

Theo Bác sĩ Lê Thị Thu Hà- Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nạn nhân bị sét đánh này bị bỏng độ 1 và độ 2 ở vùng cổ và ngực.

Theo bác sĩ Hà thì nạn nhân này rất may mắn vì thông thường những trường hợp bị sét đánh thường bị rối loạn nhịp tim, dẫn đến tuần hoàn bị ảnh hưởng, có trường hợp bị nặng dẫn đến tử vong nhưng trường hợp của chị Kiều được xem là may mắn.

Trú mưa dưới ô, 3 người trong gia đình bị sét đánh tử vong

Đi làm nương thấy trời mưa, 3 người trong gia đình ở Yên Bái cùng trú trong chiếc ô và bị sét đánh tử vong thương tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN