Mổ dê 10 năm tuổi, phát hiện vật thể nghi “dương bảo”

Sự kiện: Tin nóng Quảng Bình

Một chủ quán nhậu ở Quảng Bình khi mổ dê đã phát hiện trong dạ dày có vật thể nghi “dương bảo” quý hiếm.

Anh Đồng bên vật thể nghi “dương bảo” quý hiếm

Anh Đồng bên vật thể nghi “dương bảo” quý hiếm

Chiều 24-12, anh Trương Văn Đồng (SN 1984, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, khi mổ con dê nặng 40kg để phục vụ khách thì phát hiện trong dạ dày con dê 10 năm tuổi có một dị vật lạ.

Dị vật này khoảng 4cm, nặng 100g, có màu nâu sẫm, khi ngửi thấy thơm mùi thuốc bắc, nghi là “dương bảo” quý hiếm mà dân gian vẫn thường đồn đoán.

Anh Đồng cho biết, anh đã mổ rất nhiều con dê nhưng đây là lần đầu tiên gặp dị vật trong dạ dày dê. Khi lên mạng tìm hiểu thì thấy những vật này rất giống với “dương bảo”.

Hiện, anh Đồng đang cất giữ dị vật này để tiếp tục tìm hiểu xem nó có phải “dương bảo” không và có công dụng gì.

“Dương bảo” theo lời truyền miệng từ dân gian là một loại dị vật có giá trị nằm trong bụng dê và được xem là một loại dược liệu quý hiếm, có tác dụng tăng cường sinh lực phái mạnh, giúp điều trị hiệu quả bệnh liệt dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm... Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh những thông tin trên là đúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mổ lợn nái nặng hơn 200kg phát hiện hai ”vật lạ” nghi cát lợn quý hiếm

Sau khi mổ con lợn nặng 200kg, ông Hoà phát hiện hai vậy thể “lạ“ có hình tròn, mùi thơm thuốc bắc nghi cát lợn quý hiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hải ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN