Máy bay Nga bắt đầu giám sát trên bầu trời Mỹ

Các thanh sát viên quân sự Nga sẽ bắt đầu một loạt chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ từ ngày hôm nay (28/7) theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Giám đốc Trung tâm cắt giảm nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga, ông Sergei Ryzhkov cho biết, các chuyên gia của nước này sẽ thực hiện hai sứ mệnh bay giám sát trên bầu trời Mỹ bằng máy bay Tupolev Tu-154M/LK-1, trong thời gian từ ngày 28/7 đến 12/8.

“Các sứ mệnh sẽ được thực hiện từ căn cứ không quân Travis ở bang California và căn cứ không quân Wright-Patterson ở Ohio”, ông Ryzhkov thông báo. “Đây sẽ là các chuyến bay giám sát thứ 23 và 24 của Nga trên lãnh thổ các quốc gia thành viên của  Hiệp ước Bầu trời Mở".

Máy bay Nga bắt đầu giám sát trên bầu trời Mỹ - 1

Máy bay Tupolev Tu-154M/LK-1 của Nga

Theo các chuyên gia Mỹ, các thanh sát viên của Nga sẽ sử dụng các thiết bị do thám trên máy bay để tiến hành giám sát các cơ sở quân sự của Mỹ từ trên cao theo các quy định trong Hiệp ước Bầu trời Mở.

Theo Hiệp ước Bầu trời Mở, mỗi máy bay giám sát được trang bị một bộ cảm biến bao gồm camera chụp ảnh quang học, camera ghi hình được kết nối trực tiếp với màn hình, các thiết bị cảm biến hình ảnh nhiệt bằng tia hồng ngoại và radar.

Hiệp ước Bầu trời Mở có hiệu lực từ ngày 1/1/2002, cho phép 34 quốc gia thành viên thực hiện các chuyến bay giám sát có người lái trên không phận của nhau. Mục đích của hiệp ước này là nhằm tăng cường công khai và minh bạch của các hoạt động quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN