Nga chi hơn 100 triệu USD nâng cấp Tu-160

Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định chi hơn 100 triệu USD để nâng cấp 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack.

Ngày 26/7, Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 3,4 tỷ rúp (tương đương 103 triệu USD) với Cục thiết kế Tupolev và nhà máy sản xuất máy bay Kazan để nâng cấp 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack.

Theo các điều khoản trong hợp đồng, 3 máy bay ném bom hạng nặng và siêu âm Tu-160 Blackjack sẽ được nâng cấp trong vòng 2 năm và sẽ được chuyển giao cho Không quân Nga trước ngày 31/12/2015.

Nga chi hơn 100 triệu USD nâng cấp Tu-160 - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160

Năm 2012, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ít nhất máy bay ném bom Tu-160 sẽ được hiện đại hóa vào năm 2020. Sau khi được nâng cấp, số máy bay ném bom này sẽ duy trì hoạt động trong Không quân Nga cho đến khi máy bay ném bom thế hệ mới PAK-DA được phát triển.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-169 bắt đầu hoạt động trong Không quân Nga vào năm 1987 và hiện vẫn là máy bay có tốc độ siêu âm lớn nhất trên thế giới. Tu-160 được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược bằng vũ khí hạt nhân và thông thường.

Sức mạnh của TU-160 được thể hiện trong 2 khoang chứa vũ khí khổng lồ có thể mang các loại tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa có hướng dẫn tầm ngắn, bom hạt nhân, bom thông thường, địa lôi và thuỷ lôi, với tổng trọng lượng tối đa 40 tấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN