"Lý lịch" chiếc xe khách phát nổ khiến 16 người thương vong

Xe khách bị nổ ở Bắc Ninh mới kiểm định ngày 20/2/2017, trước ngày bị nổ một ngày, và có hạn kiểm định đến 19/8/2017.

"Lý lịch" chiếc xe khách phát nổ khiến 16 người thương vong - 1

 Chiếc xe khách phát nổ khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 14B – 00694 (xe khách phát nổ), nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2007 tại Hàn Quốc.

Chủ xe theo giấy đăng ký là HTX VT & DV Hỗ trợ Hồng Hải (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Xe kiểm định ngày 20/2/2017 và có hạn kiểm định đến 19/8/2017 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 14-03D Quảng Ninh thực hiện.

Chiếc xe khách phát nổ là loại xe giường nằm 41 chỗ, chạy tuyến Thái Nguyên- Quảng Ninh. Sau sự việc, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Trao đổi với phóng viên sáng 22/2, ông Lê Văn Tòng - Giám đốc Hợp tác xã KaLong (đơn vị quản lý chiếc xe khách phát nổ) cho biết, sau khoảng 30 phút xảy ra sự việc, đơn vị đã có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ hành khách.

“Theo lái xe và phụ xe báo cáo, tiếng nổ phát ra ở cuối xe khách. Trước thời điểm xe khách chạy, lái xe đã đi kiểm tra toàn bộ xe nhưng không phát hiện bất cứ vật gây nổ nào. Trên xe chỉ có khoảng hơn 30 hành khách và hành lý của khách”, ông Tòng nói.

Theo ông Tòng, lái xe cũng báo cáo, trước khi xe phát nổ, họ cũng không thấy mùi khét, hay cháy ở trên xe. “Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc chiếc xe khách phát nổ. Hiện tại, chúng tôi đang ở bệnh viện, thăm hỏi nạn nhân. Về nguyên nhân dẫn đến nổ, cơ quan chức năng đang làm rõ”, ông Tòng nói thêm.

Giám đốc Hợp tác xã KaLong cho hay, hiện tại, đơn vị đã trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng; 2 người tử vong, mỗi người 6 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng Bắc Ninh đã xác định được danh tính nạn nhân nam tử vong là anh Dương Văn Trung (SN 1989, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang), nạn nhân nữ tử vong hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 21/2, xe khách giường nằm mang biển số 14B – 00694 lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh, khi đi đến địa phận xã Đào Viên (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ phát nổ làm 2 người chết tại chỗ, 14 người khác bị thương.

Ngày 22.2, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về vụ nổ xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn huyện Quế Võ vào đêm ngày 21.2.

Theo đó, ông Nguyễn Tử Quỳnh giao Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn công binh 229, Viện Kiểm sát tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức- Xuân Lực ([Tên nguồn])
Nổ xe khách ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN