Lũ vượt “đỉnh” lịch sử 41 năm và tiếp tục dâng, Quảng Bình công bố số điện thoại khẩn cấp

Đã vượt đỉnh lũ lịch sử 0,88m nhưng chưa dừng lại, nước lũ ở Quảng Bình vẫn tiếp tục dâng lên - dự báo tăng thêm 0,41m nữa.

Nước lũ ở Quảng Bình đang tiếp tục dâng cao dù đã vượt mốc lịch sử. (Ảnh: Cao Hưng)

Nước lũ ở Quảng Bình đang tiếp tục dâng cao dù đã vượt mốc lịch sử. (Ảnh: Cao Hưng)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình vào khuya 18/10, nước lũ ở tỉnh này đã vượt mốc lịch sử năm 1979, khiến hơn 57.000 nhà ngập chìm trong nước, hàng trăm thôn, xã, bản bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ lên nhanh khiến người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng phải chật vật chạy lũ trong đêm.

Ngay sau đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia cập nhật thêm: Lúc 1h sáng 19/10, tại trạm Lệ Thuỷ (sông Kiến Giang), lũ đã lên 4,79m (trên mức báo động III tới 2,09m), vượt 0,88m so với mức lũ lịch sử năm 1979; trạm Mai Hóa (sông Gianh) đã lên 7,36m (trên mức báo động III tới 0,86m).

Dự báo tới sáng sớm 19/10, mực nước lũ ở sông Kiến Giang có khả năng tăng thêm 0,41m, đạt đỉnh ở mức 5,2m (trên báo động III tới 2,5m). Khi đó, đỉnh lũ này sẽ vượt tận 1,29m so với mốc lịch sử 41 năm trước.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tính đến tối 18/10, mưa lớn trên địa bàn đã khiến 02 người chết, 02 người bị thương. Mưa lớn gây lũ lụt còn khiến hàng trăm thôn, xã, bản bị cô lập hoàn toàn.

Cùng với đó, mưa lũ làm sạt lở đất, đá xuống đường khiến nhiều đoạn trên các tuyến Quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; các tuyến Quốc lộ 1, 12A, 12C, 9B, 9C, 9E; các tuyến Tỉnh lộ 558C, 559B, 559, 562, 564 và 564B bị ngập sâu, ách tắc. Riêng tại thành phố Đồng Hới, một số tuyến đường nội thành cũng bắt đầu bị ngập từ chiều tối 18/10.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, tỉnh Quảng Bình đã cập nhật số điện thoại đường dây nóng, trực ban của lực lượng tìm kiếm cứu nạn để người dân gọi khẩn cấp khi cần.

Số điện thoại đường dây nóng của tỉnh Quảng Bình: 

Lũ vượt “đỉnh” lịch sử 41 năm và tiếp tục dâng, Quảng Bình công bố số điện thoại khẩn cấp - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lũ ở Quảng Trị-Quảng Bình áp sát cấp thảm họa

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đã kích hoạt mức độ rủi ro thiên tai với tình hình mưa lũ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN