Lũ quét ở Ấn Độ và Nepal, 160 người chết

Các đợt lũ quét xảy ra ở Ấn Độ và Nepal trong vài ngày qua đã làm hơn 160 người chết và hàng trăm người khác mất tích.

Các trận lũ quét kèm sạt lở đất xảy ra ở vùng chân núi dãy Himalaya của Ấn Độ khiến hàng ngàn người dân và khách hành hương phải sơ tán. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã yêu cầu lực lượng cứu hộ nhanh chóng sơ tán 10.000 người dân đang mắc kẹt ở vùng nguy hiểm.

Lũ quét ở Ấn Độ và Nepal, 160 người chết - 1

Nhiều ngôi đền, chùa ở Ấn Độ ngập trong nước lũ

Thủ tướng Ấn Độ cho biết, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ 170 triệu USD cho những vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt. Hiện khoảng 65.000 người dân đang bị mắc kẹt.

“Ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt và sạt lở đất lần này. Chính quyền và quân đội Ấn Độ đang tăng cường giải cứu những du khách đang mắc kẹt ở vùng thung lũng ngập nước”, dẫn lời Bộ trưởng Cứu trợ thiên tai Ấn Độ.

Lũ quét ở Ấn Độ và Nepal, 160 người chết - 2

Tình trạng mưa lũ xảy ra trong nhiều ngày qua ở Ấn Độ và Nepal làm 160 người thiệt mạng

18 máy bay trực thăng, 10.000 binh lính đã được huy động để tham gia cứu hộ.

Ngoài ra, ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, chính quyền địa phương báo cáo đã có 28 người thiệt mạng.

Tại Nepal, tình trạng lũ quét cũng đã làm ít nhất 22 người chết trong năm ngày xảy ra thiên tai. Công tác cứu trợ cũng đang được tăng cường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thủy (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN