Kỳ họp Quốc hội tháng 10 có nội dung liên quan Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua trao đổi với Tổng thư ký Quốc hội về chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 10 (khai mạc ngày 20-10 tới đây), có đặt vấn đề bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Chiều nay 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến về chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 10, dự kiến khai mạc ngày 20-10 tới đây.

Trong đó, có nội dung trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Ảnh: Nguyễn Nam

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Ảnh: Nguyễn Nam

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo đề nghị của Chính phủ, các cơ quan hữu quan, kỳ họp dự kiến bổ sung một số nội dung.

Cũng như kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020), kỳ họp thứ 10 dự kiến được bố trí thành 2 đợt, trong đó đợt 1 thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua; 2 dự án luật trình cho ý kiến và các báo cáo về công tác tư pháp...

Tại đợt 2, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định các nội dung: kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19,5 ngày (trong đó đợt 1 là 8 ngày, đợt 2 là 11,5 ngày).

Đợt 1 bắt đầu ngày 20-10 (khai mạc kỳ họp) và kết thúc ngày 28-10; đợt 2 bắt đầu từ ngày 3-11 đến bế mạc kỳ họp, ngày 17-11 (để tạo điều kiện cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cố gắng không bố trí Quốc hội họp ngày 18-11).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn tại 1 kỳ họp Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn tại 1 kỳ họp Quốc hội

Đáng chú ý, tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua trao đổi, Tổng thư ký Quốc hội có đặt vấn đề có nội dung đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

"Chắc chương trình kỳ họp sau này có bổ sung thêm chương trình miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh" - ông Mai Tiến Dũng bày tỏ.

Làm rõ thêm nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về chương trình nhân sự, Văn phòng Quốc hội dự kiến ghép vào nội dung bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (đại biểu Phạm Phú Quốc, Đoàn TP.HCM –PV).

"Còn 2 chỗ liên quan tới nhân sự. Chỗ y tế có làm nhân sự không? (nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế - PV), thì 2 nhân sự này ghép cùng nội dung, đề nghị các đồng chí cho ý kiến sớm" – ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Từ đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị thành viên UBTVQH có ý kiến sớm để bố trí nội dung kỳ họp thứ 10 cho khoa học.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, kỳ họp sẽ có 2 - 3 nội dung về nhân sự và không nên ghép việc bãi nhiệm và bổ nhiệm vào một nội dung.

"Bãi nhiệm làm trước, không thể làm chung với việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ các đồng chí Trung ương, miễn nhiệm do phân công công tác mới" – bà Tòng Thị Phóng nói.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, thời gian làm nội dung này sẽ kéo dài vì còn thời gian kiểm phiếu.

"Đề nghị Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu chú ý, đặc biệt là hòm phiếu, màu phiếu để tránh nhầm lẫn" – Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nguồn: [Link nguồn]

Tháng 10, trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội ông Phạm Phú Quốc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Ban Công tác đại biểu đang làm thủ tục để trình Quốc hội bãi nhiệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Trân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN