Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: 3 người có thân nhiệt cao

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Những người có thân nhiệt cao khi vào các điểm chốt, trạm kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM sẽ được giữ lại để theo dõi.

Chiều 5/4, các lực lượng của TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ để phòng, chống dịch Covid-19. Ghi nhận tại cửa ngõ phía đông thành phố tại điểm cầu Đồng Nai (phía TP.HCM) từ đầu giờ chiều 5/4 lực lượng chức năng gồm: CSGT, Thanh tra giao thông, Y tế, Kiểm soát quân đội, công an…đã lập chốt chặn để kiểm soát y tế người dân vào thành phố.

Người dân khi lưu thông qua đây được CSGT yêu cầu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt. Những trường hợp có thân nhiệt bình thường sẽ được vào thành phố. Ngược lại những trường hợp có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại, phun thuốc khử trùng và theo dõi. Nếu sau đó thân nhiệt trở lại bình thường do sốc nhiệt vì đi ngoài trời nắng thì những trường hợp này sẽ tiếp tục di chuyển vào thành phố.

Lực lượng chức năng lập chốt ở khu vực cầu Đồng Nai (phía TP.HCM)

Lực lượng chức năng lập chốt ở khu vực cầu Đồng Nai (phía TP.HCM)

Tại đây, lực lượng y tế đã phát hiện 3 trường hợp bị sốt khi tham gia giao thông theo hướng vào thành phố. Cả 3 người này đã được đưa vào khu vực riêng để nghỉ ngơi, khử khuẩn và chờ đo lại thân nhiệt.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, khi các chốt, trạm phát hiện các trường hợp bị sốt, bên cạnh các biện pháp vệ sinh phòng dịch, các bác sĩ sẽ điều tra dịch tễ, kết nối để xe cấp cứu 115 chở người bị sốt về bệnh viện để thực hiện xét nghiệm sàng lọc để có các biện pháp y tế phù hợp.

Chốt kiểm tra gồm: CSGT, Thanh tra giao thông,Y tế, Kiểm soát quân đội, công an…

Chốt kiểm tra gồm: CSGT, Thanh tra giao thông,Y tế, Kiểm soát quân đội, công an…

Ghi nhận, tất cả người dân khi được công an ra hiệu lệnh dừng để lực lượng y tế đo thân nhiệt đều chấp hành tốt. Nhiều người chia sẻ rất yên tâm và sẵn sàng chấp hành khi thành phố thực hiện các biện pháp này nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Thấy lực lượng chức năng làm việc vất vả nên mình ủng hộ và hợp tác khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. Tất cả cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và mong mọi người hợp tác tốt với cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh này”, chị Nguyễn Thị Khoa Nương người dân quận 9, TP.HCM chia sẻ.

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: 3 người có thân nhiệt cao - 3

Người dân khi lưu thông qua đây được CSGT yêu cầu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt

Người dân khi lưu thông qua đây được CSGT yêu cầu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết được sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, đơn vị đã xây dựng phương án thực hiện các chốt, trạm kiểm soát y tế để phòng chống dịch Covid-19 ở các tuyến cửa ngõ ra-vào thành phố.

“Chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát người và phương tiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát phương tiện vận tải, hạn chế người ra vào thành phố. Việc kiểm soát này không phải là để “ngăn sông cấm chợ” mà nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 chứ không phải là phong tỏa thành phố”, Trung tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm tra

Các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm tra

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: 3 người có thân nhiệt cao - 6

Những trường hợp có thân nhiệt bình thường sẽ được vào thành phố.

Những trường hợp có thân nhiệt bình thường sẽ được vào thành phố.

Trước đó, ngày 3/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định về tổ chức các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP.HCM quyết định thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19) tại các cửa ngõ ra - vào thành phố; tại các bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào thành phố... trong đó có 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.

Ghi nhận tất cả người dân khi được kiểm tra thân nhiệt đều vui vẻ hợp tác.

Ghi nhận tất cả người dân khi được kiểm tra thân nhiệt đều vui vẻ hợp tác.

Những trường hợp có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại, phun thuốc khử trùng và theo dõi. Nếu sau đó thân nhiệt trở lại bình thường do sốc nhiệt vì đi ngoài trời nắng thì những trường hợp này sẽ tiếp tục di chuyển vào thành phố.

Những trường hợp có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại, phun thuốc khử trùng và theo dõi. Nếu sau đó thân nhiệt trở lại bình thường do sốc nhiệt vì đi ngoài trời nắng thì những trường hợp này sẽ tiếp tục di chuyển vào thành phố.

Các chốt, trạm chính bao gồm: Trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông, Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái. Các chốt, trạm phụ được thiết lập tại các địa bàn giáp với các tỉnh.

Tại 16 chốt, trạm chính cấp thành phố sẽ giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát. Riêng 46 chốt, trạm phụ cấp quận, huyện giao Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận, huyện tổ chức lực lượng thực hiện việc kiểm soát.

Các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ (ngày, đêm) kéo dài đến hết ngày 15/4 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM xét nghiệm Covid-19 tất cả khách đến sân bay, nhà ga

Trong ngày đầu tiên, thành phố đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với 173 hành khách bay trong nước tới sân bay Tân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN