Phớt lờ lệnh cấm, xe khách chở 30 người từ Sài Gòn ra Hà Nội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lực lượng liên ngành kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) vừa lập biên bản vi phạm đối với ô tô khách mang BKS 98B vì chở 30 người từ Sài Gòn ra Hà Nội giữa thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cách ly toàn xã hội.

CSGT kiểm tra ô tô khách chở 30 người từ Sài Gòn ra Hà Nội.

CSGT kiểm tra ô tô khách chở 30 người từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Sáng 5/4, tổ công tác CSGT Hà Nội phối hợp với lực lượng y tế, thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ kiểm soát cách ly toàn xã hội, phòng chống Covid-19 tại chốt trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác liên ngành phát hiện ô tô khách mang BKS 98B-027.63 lưu thông trên đường nên ra tín hiệu dừng xe.

Tại thời điểm kiểm tra, trong ô tô khách có 30 người. Cảnh sát đã mời tất cả hành khách và tài xế, phụ lái xuống xe để đo thân nhiệt. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát xác định những người trên ô tô khách này thân nhiệt bình thường và đều đeo khẩu trang.

Lãnh đạo Đội CSGT số 8 (phụ trách chốt kiểm soát) cho biết, ô tô khách này di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sau đó di chuyển lên Bắc Giang. Trên xe có 30 hành khách và tài xế, phụ lái. Sau khi phát hiện ô tô khách, tổ tuần tra đã yêu cầu tất cả những người trên xe kiểm tra y tế, khai báo lịch trình di chuyển và thông tin cá nhân từng người đúng theo quy định kiểm soát cách ly.

"Lái xe này đã vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu dừng hoạt động vận tải của Bộ GTVT và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội. Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm và sẽ đề xuất xử phạt thật nghiêm", lãnh đạo Đội CSGT số 8 nói.

Hàng chục hành khách chờ kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân.

Hàng chục hành khách chờ kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân.

Trước đó, ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19. Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ mồng 1 đến 15/4 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Cùng ngày, Bộ GTVT đã gửi công văn với nội dung cấm tất cả các phương tiện như xe khách, taxi… hoạt động trên địa bàn cả nước, trừ những trường hợp đặc biệt, để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội thành lập 30 chốt liên ngành gồm: CSGT, CSTT, TTGT, y tế... kiểm soát phương tiện ra vào thành phố và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

3 người đầu tiên ở Hà Nội bị phạt vì ra đường không có lý do cần thiết

Ba người bị xử phạt khi ra đường vì lý do không cần thiết, gồm 2 người đi câu cá và một người đi bán hoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN