"Không thuốc lá, bán trà đá cho ai!"

Nhiều chủ quán trà đá khá bất ngờ trước thông tin bán thuốc lá phải được cấp giấy phép.

Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ 15/8/2013, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của Chính phủ, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Như vậy, theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và Nghị định 67, hàng quán, đại lý không có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng như quán trà đá, xe hàng lưu động... sẽ không được bán thuốc lá.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và Nghị định 67 có hiệu lực, nhiều chủ quán trà đá khá bất ngờ trước thông tin bán thuốc lá phải được cấp giấy phép.

Có thâm niên hơn 3 năm bán trà đá vỉa hè trên phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội), khi được hỏi về quy định bán thuốc lá phải có giấy phép, ông Trung cho rằng: "Đọc qua báo chí cũng biết có quy định này nhưng theo tôi, quy định không khả thi. Bởi khách vào uống nước cũng một phần là muốn hút điếu thuốc. Tôi làm ăn buôn bán nhỏ, lấy đâu ra thời gian mà đi đăng ký giấy phép kinh doanh".

"Không thuốc lá, bán trà đá cho ai!" - 1

Nhiều chủ quán nước đều không biết bán thuốc lá cần phải có giấy phép (Ảnh chụp tại phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chị Thu, chủ quán trà đá trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi chủ yếu là bán nước trà, khách đến uống nước thì phải thêm một hai điếu thuốc. Làm gì có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán hay cấp thẩm quyền phê duyệt gì. Tôi bán nước ở đây còn phải ngóng ra, ngóng vào, không cẩn thận còn bị trật tự dẹp ngay. Nhiều người còn không có chỗ bán cố định thì lấy đâu ra mà đáp ứng 5 điều kiện của luật".

"Không thuốc lá, bán trà đá cho ai!" - 2

Nhiều người vẫn hút thuốc lá nơi công cộng bất chấp có thể bị xử phạt hành chính

Tại các tuyến đường như Châu Văn Liêm (Quận 5), 3 tháng 2 (Quận 10), Nguyễn Tri Phương… hai bên đường vẫn có hàng chục quầy hàng với người mua kẻ bán tấp nập.

Hỏi thăm, PV được anh Quang – một chủ quầy hàng cho biết: “Biết là có quy định đó, nhưng bây giờ không bán thuốc thì biết bán cái gì, khi nào thấy công an hay quản lý thì chạy thôi”.

Trong khi đó, bà Mai, bán quán nước gần bến xe Quận 8 thì cho biết: “Khi biết có quy định, tôi mang hết thuốc đem đi gửi ở quán phở bên cạnh, chỉ bỏ túi một vài bao để bán, có bị kiểm tra cũng chẳng lo, khi nào có khách mua thì chạy qua lấy về bán là xong, chẳng phải sợ”.

"Không thuốc lá, bán trà đá cho ai!" - 3

Các cửa hàng di động vẫn tiếp tục bày bán thuốc lá mặc dù đã có quy định cấm

Cũng theo nghị định 67/2013, các đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; Đại lý bán lẻ, điểm bán thuốc lẻ không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. Tuy nhiên, hầu hết các đại lý đều chưa tuân thủ quy định này. Chị Nguyễn Thị Thúy – Quận 8 cho biết: “Hôm trước có nghe mấy anh bên phường nói về quy định này, nhưng mấy bữa nay lu bu quá nên quên mất. Thôi kệ, khi nào có kiểm tra thì mình làm, chắc chẳng ai nỡ phạt chỉ vì không treo biển bán thuốc lá đâu”.

"Không thuốc lá, bán trà đá cho ai!" - 4

Nhiều đại lý vẫn trưng bày rất nhiều các loại thuốc lá khác nhau và không hề có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi

Nghị định “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá” có hiệu lực từ năm 2009 cũng đã quy định xử phạt từ 200.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi “Kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu hoặc thuốc lá khi không có giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ”. Tuy nhiên, để người dân hiểu và chấp hành tốt những quy định này, cần phải có thời gian cũng như sự can thiệp mạnh mẽ từ chính quyền cũng như các cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Ninh- Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN