Khói lửa bao trùm xưởng mộc vùng ven Sài Gòn

Sự kiện: Tin ngắn

Cơ sở mộc chìm trong "biển lửa", nhiều người dân địa phương một phen kinh hoàng khi vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 17.2.

Khói lửa bao trùm xưởng mộc vùng ven Sài Gòn - 1

 Cơ sở mộc chìm trong “biển lửa” vào rạng sáng nay

Khoảng 4h sáng nay, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12, TP.HCM nhận được tin cháy tại cơ sở mộc ở ấp 1 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) nên huy động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường triển khai dập lửa. Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, xưởng mộc đã bùng cháy dữ dội kèm theo khói đen tỏa ra nghi ngút bên ngoài. Nhiều người dân địa phương có nhà gần xưởng mộc lo sợ cháy lan nên tháo chạy ra xa.

Do xưởng mộc chứa toàn ván ép và keo dán gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và nguy cơ lan sang khu vực nhà dân lân cận. Nhận định vụ cháy có khả năng diễn biến phức tạp, lực lượng PCCC quận 12 báo xin chi viện từ Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Nhận được tin chi viện, lực lượng PCCC quận Gò Vấp đã điều 5 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với PCCC quận 12 triển khai dập lửa.

Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế ngăn không cho lan sang khu vực bên cạnh.

Đến gần 6h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm khoảng 300/450m2 diện tích xưởng mộc bị cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khói lửa bao trùm xưởng mộc vùng ven Sài Gòn - 2

Lực lượng chữa cháy có mặt khống chế vụ hỏa hoạn sau 30 phút và dập tắt đám cháy sau gần 2h

Khói lửa bao trùm xưởng mộc vùng ven Sài Gòn - 3

300/450m2 diện tích xưởng mộc bị cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được 150m2 còn lại của cơ sở mộc gồm xưởng cơ khí, kho vật tư và ngăn không cho cháy lan sang 10 nhà dân lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN