Khách sạn đẳng cấp xứ Thanh một thời thành nơi trú ngụ của mèo hoang

Sự kiện: Thanh Hóa

Được đưa vào sử dụng cuối năm 2010, khách sạn Lam Kinh được biết đến là khách sạn lớn nhất nhì Thanh Hoá. Nơi đây từng là chốn “ăn chơi”, giải trí cao cấp bậc nhất tại địa phương này. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, khách sạn đã đóng cửa, dừng hoạt động do làm ăn thua lỗ, khiến cỏ dại mọc mọc um tùm, nhiều trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Thậm chí, bên trong khách sạn đã xuất hiện mèo hoang vào đây sinh sống.

Khách sạn Lam Kinh đồ sộ, cao hàng chục tầng và tọa lạc trên tuyến Đại lộ Lê Lợi (tuyến đường được xem là đẹp nhất Thanh Hóa)

Khách sạn Lam Kinh đồ sộ, cao hàng chục tầng và tọa lạc trên tuyến Đại lộ Lê Lợi (tuyến đường được xem là đẹp nhất Thanh Hóa)

Dự án Khách sạn dầu khí Lam Kinh do một công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đầu tư và phát triển, được khởi công xây dựng vào cuối tháng 8/2009 trên diện tích 1,8 ha, bên Đại lộ Lê Lợi, thuộc phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Khuôn viên sân tennis trở thành bãi đốt rác

Khuôn viên sân tennis trở thành bãi đốt rác

Công trình có tổng mức đầu tư trên 500 tỉ đồng, đạt tiêu chuẩn 4 sao và được xem là VIP nhất Thanh Hóa khi đưa vào hoạt động thời điểm năm 2011. Không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế với 222 phòng lưu trú hiện đại, phòng hội thảo có sức chứa 600 chỗ ngồi, khách sạn còn có sân tennis, bể bơi và bên cạnh là trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp.

Lối lên sảnh khách sạn được chắn lại bởi "núi rác"

Lối lên sảnh khách sạn được chắn lại bởi "núi rác"

Khi mới khánh thành, công trình được gắn biển chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đây cũng là điểm nhấn về về mặt kiến trúc, mỹ thuật trong không gian xây dựng ở khu đô thị mới của TP. Thanh Hóa.

Bốt bảo vệ hư hỏng, công trình đồ sộ hơn 500 tỷ nhưng không thấy người trông coi

Bốt bảo vệ hư hỏng, công trình đồ sộ hơn 500 tỷ nhưng không thấy người trông coi

Với vị trí đắc địa cùng hạ tầng hiện đại, đầu tư đồng bộ, nơi đây từng là niềm mơ ước của nhiều đại gia kinh doanh du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hoạt động thì khách sạn Lam Kinh luôn rơi vào tình trạng thua lỗ triền miên. Theo thông tin trên báo chí, chỉ sau 4 năm đưa vào sử dụng, khách sạn này thua lỗ gần 100 tỷ đồng, đến khi tạm dừng hoạt động năm 2020 con số đó đã lên ngót nghét tới 200 tỷ.

Cây cối trong khuôn viên khách sạn Lam Kinh mọc um tùm do nhiều năm không được cắt tỉa

Cây cối trong khuôn viên khách sạn Lam Kinh mọc um tùm do nhiều năm không được cắt tỉa

Qua ghi nhận của PV, tại thời điểm này, khách sạn Lam Kinh cửa đóng then cài, không thấy người trông coi. Nhiều hạng mục xung quanh khuôn viên khách sạn xuống cấp, đổ nát nghiêm trọng, cây khô gãy ngổn ngang chắn lối vào sảnh, một số hạng mục trên cao có dấu hiệu mục nát, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bên trong khách sạn, tại tầng 1 có một số cá thể mèo hoang trú ngụ.

Bên trong khách sạn, tại tầng 1 có một số cá thể mèo hoang trú ngụ

Bên trong khách sạn, tại tầng 1 có một số cá thể mèo hoang trú ngụ

Ông Xuân T., trú tại TP. Thanh Hoá cho biết: "Khách sạn này được coi là địa điểm ăn chơi, nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất xứ Thanh. Về đêm, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp khách ra vào. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, khách sạn này đóng cửa, vắng tanh người, bụi rác bủa vây khắp nơi, trông thật lãng phí. Nhìn khối tài sản được đầu tư tới 500 tỷ đồng thời giá năm 2009 nằm đắp chiếu chưa biết ngày trở lại mà tôi cũng thấy xót xa".

Quanh khu vực bể bơi chất đầy rác thải, mặt nước nổi lên rong rêu xanh lè, bốc mùi hôi tanh

Quanh khu vực bể bơi chất đầy rác thải, mặt nước nổi lên rong rêu xanh lè, bốc mùi hôi tanh

Qua trao đổi với PV, lãnh đạo phường Đông Hương cho biết: "Một công trình đồ sộ, nằm trên khu đất vàng tại TP. Thanh Hoá như vậy nếu được khai thác triệt để thì sẽ mang lại hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà rất lớn. Hiện tại doanh nghiệp sử dụng dừng hoạt động, để hoang tàn vô cùng lãng phí". 

Vị này cũng cho biết thêm, khách sạn Lam Kinh hiện nay đang xảy ra tình trạng tranh chấp giữa ngân hàng với chủ sở hữu.

Nguồn: [Link nguồn]

Những cao ốc nghìn tỷ bỏ hoang trên ”đất vàng” Hà Nội

Hàng loạt dự án khủng được xây dựng trên nhưng lô "đất kim cương" với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng tại Thủ đô, thế nhưng sau hàng chục năm khởi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Linh - Ngọc Hưng ([Tên nguồn])
Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN