IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq làm bia đỡ đạn

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc khoảng 500 trẻ em ở hai tỉnh của Iraq và đưa các em tới các căn cứ của chúng ở cả Iraq lẫn Syria. Giới chức Iraq quan ngại, IS có thể lợi dụng những trẻ em này làm bia đỡ đạn trong các cuộc tấn công khủng bố.

IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq làm bia đỡ đạn - 1
Phiến quân IS công bố ảnh huấn luyện đội quân chiến binh nhí tại trại huấn luyện của chúng gần thủ đô Damascus, Syria

"IS đã bắt cóc ít nhất 400 trẻ em ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq. Số trẻ em này đã bị đưa tới các căn cứ của IS ở cả Iraq lẫn Syria", ông Mohammed Farhan, một thành viên của hội đồng tỉnh Anbar ngày 31.5 cho hay.
 

Các vụ bắt cóc xảy ra ở các thị trấn Ar Rutba, Al-Qaim, Anah và Rawa thuộc tỉnh Anbar trong khoảng hơn 1 tuần qua, ông Farhan khẳng định.

Trong khi đó, tại tỉnh Diyala, miền Đông Iraq, khoảng 100 trẻ em dưới 16 tuổi đã rơi vào tay của IS, cảnh sát trưởng của tỉnh này, Trung Tướng Kasim Al-Saidi ngày 31.5 cho hay. Ông Kasim Al-Saidi quan ngại, IS sẽ nhanh chóng "tẩy não" những trẻ em này và biến các em thành những chiến binh đánh bom tự sát nhí.

Giới chức trách Iraq cũng quan ngại rằng, IS thậm chí đã nhét vũ khí vào tay tất cả trẻ em đang sống trong những vùng lãnh thổ chúng kiểm soát, huấn luyện các em và sẽ ép các em làm bia đỡ đạn trong các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai của chúng.

Người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ, Gia đình và Trẻ em của Quốc hội Iraq Rehab al-Abouda cho hay, hồi tháng 4 mới đây, IS đã đẩy hàng trăm bé trai chúng bắt cóc trước đó làm bia đỡ đạn trong các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Iraq.

Tại Syria, theo ước tính của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, IS đã thành lập được một đội quân nhí bao gồm ít nhất 400 trẻ em trong 3 tháng mùa đông năm 2014/2015. Những chiến binh nhí này được gọi là "Đội sói con của Caliphate" (Vương quốc Hồi giáo mà IS thành lập) bị IS tẩy não và huấn luyện quân sự để đẩy ra chiến trường.

Trong khi đó, quân đội Iraq ngày 30.5 dồn dập tấn công các chiến binh IS ở tỉnh Anbar và tiêu diệt 28 tay súng IS.

Theo Tân Hoa Xã, lực lượng an ninh Iraq phối hợp với lực lượng dân quân đồng minh Hashd Shaabi đã tiến sát thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar cách thủ đô Baghdad khoảng 110 km về phía tây nam và chiếm giữ đồn cảnh sát giao thông tỉnh sau cuộc đụng độ ác liệt với các chiến binh IS.

Từ phía nam Ramadi, quân đội Iraq cũng mở các cuộc tấn công và tái chiếm làng Albu Jabir sau khi các tay súng IS bị đánh bật ra khỏi làng và phải tháo chạy.

Quân đội Iraq cũng không kích nhằm vào một tòa nhà ở thị trấn Qaim, gần biên giới với Syria, nơi diễn ra cuộc họp giữa các tướng lĩnh và chiến binh IS khiến 28 tay súng thiệt mạng. 

Theo một nguồn tin, Abu Mohammed al-Souri, nhà làm phim tuyên truyền cho IS, và Osama al-Amreci, nhiếp ảnh gia IS, nằm trong số người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN