Iraq chính thức đề nghị Mỹ không kích phiến quân

Iraq chính thức đề nghị Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống lại phiến quân Hồi giáo đang chiếm giữ một số thành phố quan trọng tại quốc gia vùng Vịnh.

“Chúng tôi đã nhận được đơn thỉnh cầu từ chính phủ Iraq về hỗ trợ không lực”, Tư lệnh quân đội Mỹ, Tướng Martin Dempsey thông báo trước các Thượng nghị sĩ Mỹ.

Trước đó, nhóm Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS) đã thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq tại thị trấn Baiji, miền bắc thủ đô Baghdad. Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết chống lại phiến quân.

Iraq chính thức đề nghị Mỹ không kích phiến quân - 1

Phiến quân ISIS chiếm giữ thị trấn Baiji, Iraq.

Hôm qua (18/6), quân đội Iraq đã tổ chức tấn công nhóm ISIS đang chiếm giữ nhà máy lọc dầu Baiji. Phát ngôn viên quân đội Qasim Ata cho biết: “Lực lượng an ninh đã tấn công các phần tử ISIS tại nhà máy Baiji và 40 kẻ khủng bố bị tiêu diệt”. Tuy nhiên, một quan chức Iraq giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters rằng phiến quân vẫn đang kiểm soát 75% nhà máy lọc dầu này.

Lực lượng quân đội chính phủ Iraq vẫn đang chiến đấu để đẩy lui nhóm ISIS và các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại tỉnh Diyala và Salahuddin, sau khi phiến quân chiếm giữ thành phố Mosul tuần trước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/8 đã họp với các nghị sĩ quốc hội để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Iraq. Nhà Trắng cho biết, ông Obama đã “xem xét các nỗ lực tăng cường khả năng của lực lượng an ninh Iraq để chống lại đe dọa từ ISIS, bao gồm các lựa chọn tăng cường hỗ trợ an ninh”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN