Iraq cảnh báo về tai họa "1.000 bin Laden"

Đại sứ Iraq tại Mỹ, ông Lukman Faily, cảnh báo về một đe dọa thảm khốc đối với toàn cầu, khi 1.000 phần từ khủng bố như bin Laden có thể xuất hiện tại Iraq.

“Trong khi chỉ có 1 bin Laden ở Afghanistan, Iraq sẽ có 1.000 bin Laden. Đó là tình hình thực tế ở Iraq”, ông Lukman Faily cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN hôm qua (16/6).

Nhóm Hồi giáo cực đoan Nhà nước hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS) đã chiếm thêm thành phố Tal Afar ở miền tây bắc Iraq. Nhóm phiến quân này chuẩn bị đánh chiếm thành phố Baquba, cách thủ đô Baghdad khoảng 60km.

“Baghdad sẽ đặt mục tiêu hàng đầu đối với bọn chúng”, ông Lukman Faily cho biết. “Nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

Iraq cảnh báo về tai họa "1.000  bin Laden" - 1

Các chiến binh ISIS dẫn những người đàn ông bị bắt giữ tới địa điểm xử tử tập thể ở Iraq.

Chính phủ Mỹ tiếp tục cân nhắc các lựa chọn cho cuộc khủng hoảng ở Iraq, bao gồm thảo luận trực tiếp với Iran, nhưng Tổng thống Obama loại trừ phương án đưa quân đội Mỹ trở lại quốc gia vùng Vịnh này. Mặc dù vậy, quân đội Mỹ đang tăng cường sự hiện diện tại vịnh Persian.

“Những gì chúng tôi muốn nói là chúng tôi không thể chờ đến ngày mai. Một quyết định cần được đưa ra, nó đáng lẽ cần được đưa ra từ hôm qua”, ông Faily đề cập tới sự chần chừ của Washington. “Chúng tôi đã nó rằng chúng tôi cần tăng cường quân đội bằng máy bay chiến đấu, trực thăng apache và các phương tiện khác”.

“Chính quyền Mỹ hiện tại hiểu được sự cấp thiết đó. Chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận, nhưng chúng tôi phải làm rõ rằng mối đe dọa hiện tại không cho phép tiến hành một cuộc thảo luận kéo dài”, ông Faily nói tiếp.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bị chỉ trích gây chia rẽ dân tộc. Cựu Thủ tướng Ayad Allawi cho rằng một chính phủ mới cần được thành lập, trong đó ông Maliki có thể là một thành viên nhưng không phải lãnh đạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN