Indonesia: Mẹ dìm chết con vì "của quý" nhỏ

Lo lắng bộ phận sinh dục quá nhỏ sẽ ảnh hướng đến tương lai của con trai, một bà mẹ Indonesia đã dìm chết cậu bé 9 tuổi trong bồn tắm.

Cảnh sát ở thủ đô Jakarta hôm 28/2 cho biết người phụ nữ 38 tuổi khai rằng con trai chị ta có bộ phận sinh dục rất nhỏ, ngay cả sau khi cắt bao quy đầu cũng không khá hơn.

Indonesia: Mẹ dìm chết con vì "của quý" nhỏ - 1

Bà mẹ sau khi dìm chết con đã đến đồn cảnh sát tự thú

Phát ngôn viên của cảnh sát Rikwanto nói rằng bà mẹ tin điều đó sẽ khiến tương lai của con trai mình bị phá hỏng. Vì thế, bà mẹ đã dìm chết cậu bé đáng thương trong bồn tắm rồi đặt xác con lên giường để đến đồn cảnh sát gần đó trình báo.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ hoàn toàn hiểu rõ mình đang làm điều gì, nhưng vẫn để chuyên gia tâm lý kiểm tra xem đối tượng này có vấn đề gì về thần kinh không.

Hiện người phụ nữ này đang bị tạm giam. Indonesia vẫn áp dụng án tử hình, nhưng trong rất ít trường hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN