Hoạt động biểu diễn phản cảm ở phố đi bộ Bùi Viện: Xử phạt gần 600 triệu đồng

Sự kiện: Nhịp sống 24h

UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM đã có công văn gửi báo Tiền Phong cho biết đã và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hoạt động biểu diễn phản cảm tại phố đi bộ Bùi Viện.

Phố đi bộ Bùi Viện là một địa chỉ du lịch nổi tiếng, song có nhiều màn biểu diễn phản cảm và đã được báo Tiền Phong phản ảnh.

Ngày 14/3/ 2023, UBND Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM đã có công văn gửi Báo Tiền Phong tại TPHCM phản hồi về nội dung báo Tiền Phong đưa tin.

UBND Phường Phạm Ngũ Lão cho biết: “Trước thời điểm Báo Tiền Phong thông tin bài báo "Nóng mặt với những màn nhảy múa hai mảnh và Vũ công mặc nội y múa phản cảm tại phố đi bộ Bùi Viện” thì Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường tuần tra, phối hợp xử lý an ninh trật tự nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại tuyến phố đi bộ Bùi Viện và Thông báo số 53/TB-UBND, ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị các cơ sở kinh doanh, đặc biệt tại Phố đi bộ Bùi Viện hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải thực hiện nghiêm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; phải chấp hành nghiêm nội dung đã cam kết trong lúc biểu diễn vũ công không được ăn mặc phản cảm và chấn chỉnh tiếng ồn tại thời điểm kinh doanh.

Những màn biểu diễn phản cảm tại phố đi bộ Bùi Viện đã được chính quyền nhắc nhở nhưng vẫn tiếp diễn cho tới thời điểm báo Tiền Phong phản ánh.

Những màn biểu diễn phản cảm tại phố đi bộ Bùi Viện đã được chính quyền nhắc nhở nhưng vẫn tiếp diễn cho tới thời điểm báo Tiền Phong phản ánh.

Công văn cho biết thêm: “Từ tháng 4/2022 đến nay, Tổ kiểm tra Liên ngành văn hóa xã hội phường đã tiến hành kiểm tra 118 lượt, đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội với tổng số tiền: 582.490.000 đồng; trong đó: Đã lập biên bản vi phạm hành chính chuyển Quận ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 179.750.000 đồng, với lỗi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật; đang tạm giữ 93 bình kim loại màu xanh nghi là bình chứa khí Dinite monoxit (hay còn gọi là khí cười) tại tầng hầm trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Ngày 13/3/2023, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục có buổi làm việc với các hộ kinh doanh tại phố đi bộ Bùi Viện nhằm nhắc nhở việc thực hiện nghiêm thông báo số 53/TBUBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị các cơ sở kinh doanh, đặc biệt tại Phố đi bộ Bùi Viện hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải thực hiện nghiêm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và phải chấp hành nghiêm nội dung đã cam kết trong lúc biểu diễn vũ công không được ăn mặc phản cảm và chấn chỉnh tiếng ồn tại thời điểm kinh doanh.

Những màn múa phản cảm sẽ bị xử phạt nặng trong thời gian tới

Những màn múa phản cảm sẽ bị xử phạt nặng trong thời gian tới

Theo công văn, “Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục tiến hành tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các phương thức hoạt động của nhà hàng, quán bar có vũ công nhảy biểu diễn nghệ thuật mang tính chất phản cảm, đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Quận 1 sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các địa điểm kinh doanh có mô hình biểu diễn nghệ thuật (nhảy múa) ăn mặc phản cảm và chấn chỉnh tiếng ồn tại cơ sở kinh doanh”.

Có lẽ đông đảo du khách, người dân hy vọng phố đi bộ Bùi Viện là điểm du lịch lành mạnh, giàu tính văn hoá, thu hút đông đảo du khách quốc tế và khách nội địa trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Trò ghép đôi phản cảm ở phố đi bộ Hồ Gươm: Chủ tịch quận Hoàn Kiếm lên tiếng

Lực lượng chức năng đang cho kiểm tra thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội về trò chơi ghép đôi, nhảy phản cảm xảy ra trên phố đi bộ hồ Gươm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Anh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN