Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong trong tư thế treo cổ

Một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong trong tư thế treo cổ.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong trong tư thế treo cổ - 1

Cảnh sát phong tỏa chặt ngôi nhà ở đường Hoàng Mai, nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm

Ngày 3.1, Công an Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong tại căn nhà 5 tầng ngõ 279 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghi là ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, thường trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai bị mất tích trước đó.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai xác nhận thi thể người tử vong là ông Lâm. Ông Lâm tử vong trong tư thế treo cổ. Thời điểm phát hiện thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Trước đó, chiều 3.1, người dân tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện thi thể một người đàn ông tại một ngôi nhà 5 tầng ở ngõ 279 đường Hoàng Mai.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường từ đầu ngõ để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân.

Tới 17h45, thi thể ông Lâm được cơ quan chức năng đưa khỏi hiện trường.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong trong tư thế treo cổ - 2

Xe cứu thương đưa thi thể ông Lâm rời khỏi hiện trường

Trao đổi với PV, một số người dân tại khu vực trên cho biết, từ 14h chiều, công an bắt đầu phong toả hiện trường để điều tra. Ngôi nhà phát hiện thể người đàn ông xấu số mới xây được một thời gian và không thấy có người ra vào.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội trước đó thông tin, đang điều tra vụ ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, thường trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai bị mất tích chưa rõ nguyên nhân từ ngày 26.12.2017 đến nay.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, quá trình điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định: Khoảng 21h ngày 25.12.2017, ông Lâm tự điều khiển ô tô nhãn hiệu camry màu đen biển số 29A – 313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Tới khoảng 21h36 cùng ngày, ông Lâm đến gửi ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội, đây là bãi ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Sau đó, ông Lâm đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng và đi bằng phương tiện gì chưa xác định được nhưng đến 21h53 phút cùng ngày, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đến nay, gia đình và cơ quan không liên lạc được với ông Lâm, chưa xác định ông Lâm đi đâu, làm gì.

Trước đó, ngày 31.12.2017, UBND huyện Quốc Oai có thông báo về việc ông Nguyễn Hồng Lâm có báo cáo Thường trực Huyện ủy xin vắng mặt tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy sáng 26.12.2017 để giải quyết công việc gia đình.

Tuy nhiên, kể từ khi có báo cáo xin vắng mặt tới 2.1.2018 ông Lâm chưa về cơ quan làm việc và không thể liên lạc.

Chủ tịch huyện Quốc Oai điện thoại báo ”gặp tin xấu” trước khi mất tích

Trước khi "mất tích" ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội), đã gọi điện cho con trai báo tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai "mất tích" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN