HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Mùng 3 Tết rất đông người dân Thủ đô đi lễ chùa để cầu may mắn trong năm mới.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 1

 Trong ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết Mậu Tuất), tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng của Hà Nội như Phủ Tây Hồ, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu..., là những địa điểm đông đúc nhất.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 2

Người dân nô nức đi lễ để cầu mong năm mới nhiều may mắn.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 3

Dòng người chật cứng chen nhau trong phủ Tây Hồ (Hà Nội).

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 4

 Dòng người xếp hàng dài để vào đền Ngọc Sơn trong chiều mùng 3 Tết.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 5

Người dân đổ về đền Ngọc Sơn thắp hương cầu xin một năm mới có nhiều sức khoẻ, may mắn và tài lộc.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 6

Tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đông nghịt người dân đổ về xin chữ.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 7

Trẻ nhỏ háo hức xem ông đồ viết chữ tại Văn Miếu.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 8

Một số địa điểm vui chơi khác ở Hà Nội cũng thu hút rất đông người dân về thăm quan như phố đi bộ Phùng Hưng là địa điểm chẹck in cực thú vị và yêu thích của giới trẻ trong dịp Tết năm nay.

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 9

Một khu vườn với hàng ngàn loại hoa khoe sắc được dựng lên tại khu đô thị Ecopark cũng là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch trong ngày mùng 3 Tết. 

HN: Mùng 3 Tết người dân chen chân đi lễ chùa cầu may - 10

Tại đây du khách còn được chiêm ngưỡng hai chú chó khổng lồ cao hơn 3m hay trải nghiệm không gian Tết 3 miền thú vị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN