HN: Cây lại đổ làm chết người trên phố

Một cây muồng trên phố Bà Triệu (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đổ xuống làm chết một người đàn ông vào sáng nay (8/8).

Bước đầu xác định, nạn nhân tên là Phạm Ngọc Thịnh (SN 1969, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Một số người dân sống xung quanh cho biết, khi đó trời mưa rất to. Nhiều người đang ngủ thì nghe tiếng động lớn vì cây muồng trước số nhà 101 đổ chắn ngang đường. Họ thấy một người đàn ông mặc áo mưa, nằm bất động cạnh đó còn chiếc xe máy nằm ở vỉa hè.

Người đàn ông đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. 

Một lãnh đạo UBND phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) cũng xác nhận thông tin này. Vị lãnh đạo cho hay, nạn nhân trước có nhà nhưng đã bán và chỉ tạm trú nhà chị gái ở phường Cầu Dền. Nạn nhân tử nạn khi đang trên đường đi chơi về.

HN: Cây lại đổ làm chết người trên phố - 1

Cây đổ chết người trên phố Bà Triệu

Người dân nơi xảy ra vụ việc còn cho biết, thời gian qua, Hà Nội mưa nhiều, đã thấy cây muồng này có dấu hiệu bung gốc gần 1 tuần nay nhưng không thấy cơ quan nào xử lý.

Một vài người có mặt lúc đó còn nói rằng, mấy ngày qua cây bung gốc nhưng không đổ vì vướng đường dây điện. Người dân cũng đã báo với cơ quan chức năng. Hôm qua, họ thấy công nhân điện xuống gỡ dây khỏi cây. Không ngờ đến đêm cây đổ.

Sau khi cây đổ, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường xử lý vụ việc.

Cũng tại quận Hai Bà Trưng vào tháng tám năm ngoái, một cây xà cừ đổ trên phố Lò Đúc đã đè một chiếc xe taxi bẹp dúm khiến một tài xế chết tại chỗ. Thời điểm đó, Hà Nội cũng có mưa vì chịu ảnh hưởng của bão số 5. Mặc dù gió không lớn nhưng đã khiến gần 200 cây xanh trên đường phố Thủ đô gãy đổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN