Hệ thống phòng thủ Mỹ không chặn được tên lửa

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã thất bại trong cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo mới nhất tại căn cứ Vandenberg.

Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này đã thất bại khi một tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất không bắn trúng một tên lửa đạn đạo đang bay tới từ Thái Bình Dương.

Trong một thông báo ngắn, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Mặc dù mục tiêu chính là ngăn chặn một tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ bãi thử Reagan của quân đội Mỹ ở đảo Marshall nhưng tên lửa đánh chặn đã không thành công.”

Lầu Năm Góc cho biết tên lửa đánh chặn ba tầng này được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg ở California trong một cuộc thử nghiệm trị giá 214 triệu USD hôm thứ Sáu.

Hệ thống phòng thủ Mỹ không chặn được tên lửa - 1

Tên lửa đánh chặn được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg

Bộ Quốc phòng Mỹ đã thực hiện 16 cuộc thử nghiệm đánh chặn đối với các đầu đạn “đánh và diệt” này, tuy nhiên chỉ có 8 lần thử nghiệm thành công, và lần thành công gần đây nhất là vào tháng 12/2008.

Các quan chức quân sự Mỹ đang tiến hành điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân bất thường khiến cho tên lửa đánh chặn không đánh trúng mục tiêu.

Đây là một “gáo nước lạnh” đối với hệ thống 30 tên lửa đánh chặn của Mỹ được triển khai ở California và Alaska ước tính ngốn tới 40 tỉ USD ngân sách trong giai đoạn từ 1996 tới 2017.

Hệ thống phòng thủ Mỹ không chặn được tên lửa - 2

Cơ chế hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Tuy vậy, Lầu Năm Góc vẫn lên kế hoạch triển khai thêm 14 tên lửa đánh chặn ở Alaska để chống lại nguy cơ tấn công hạt nhân từ Triều Tiên với chi phí dự kiến đội lên khoảng 1 tỉ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo THX, LATimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN