Mỹ chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa tới Guam

Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ họ sẽ sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới Guam để bảo vệ nước Mỹ khỏi những nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên.

Lầu Năm Góc tuyên bố họ đã sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của nước Mỹ và các đồng minh khỏi nguy cơ tấn công từ Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào nước Mỹ.

Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã cảnh báo họ có thể sẽ tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân để bắt đầu sản xuất bom hạt nhân.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Mỹ vẫn rất thận trọng với những tuyên bố khiêu khích của Triều Tiên và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và các lợi ích quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh".

Mỹ chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa tới Guam - 1

Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Guam để đối phó Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sẽ được triển khai trên lãnh thổ của Mỹ ở đảo Guam trên biển Thái Bình Dương trong vài tuần tới.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này bao gồm một bệ phóng di động, các tên lửa đánh chăn, một radar theo dõi AN/TPY-2 và hệ thống điều khiển phóng tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Chuck Hagel cho biết: Một số hành động của Triều Tiên trong vài tuần gần đây cho thấy một mối nguy hiểm rõ ràng và thực sự. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể, để cùng Trung Quốc và các quốc gia khác xoa dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Express) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN