Hệ thống cống ngầm gom nước thải 'giải cứu' sông Tô Lịch được lắp đặt ra sao?

Sự kiện: Tin nóng

Hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có hơn 11km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch từ đường Hoàng Quốc Việt về nhà máy xử lý nước thải ở Thanh Trì đang được nhà thầu Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ. Dự án đã bước vào giai đoạn chôn ống và làm kè bê tông.

Dự án hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có hơn 11km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch.

Dự án hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có hơn 11km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch.

Dự án đường ống gom nước thải sông Tô Lịch được áp dụng kỹ thuật khoan kích ngầm với các đoạn đường cống ngầm dài khoảng 11km.

Dự án đường ống gom nước thải sông Tô Lịch được áp dụng kỹ thuật khoan kích ngầm với các đoạn đường cống ngầm dài khoảng 11km.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, hiện được công nhân lắp đặt dọc sông Tô Lịch tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) và Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân). Nhà thầu Nhật Bản đang triển khai lắp đặt các đoạn cống mở và một phần cống ngầm tại đầu sông phía đường Hoàng Quốc Việt.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, hiện được công nhân lắp đặt dọc sông Tô Lịch tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) và Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân). Nhà thầu Nhật Bản đang triển khai lắp đặt các đoạn cống mở và một phần cống ngầm tại đầu sông phía đường Hoàng Quốc Việt.

Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Công nhân đang tiến hành lắp đặt ống thu gom nước thải trên bờ khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khang.

Công nhân đang tiến hành lắp đặt ống thu gom nước thải trên bờ khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khang.

Hệ thống cống thu gom nước thải sông Tô Lịch được khởi công vào tháng 5/2020.

Hệ thống cống thu gom nước thải sông Tô Lịch được khởi công vào tháng 5/2020.

Máy xúc được huy động để ép cọc chống sạt lở, sau đó nhà thầu sẽ tiếp tục chôn ống thu gom nước thải và thi công trải bê tông, làm hố ga.

Máy xúc được huy động để ép cọc chống sạt lở, sau đó nhà thầu sẽ tiếp tục chôn ống thu gom nước thải và thi công trải bê tông, làm hố ga.

Dự án áp dụng kỹ thuật khoan kích ngầm - kỹ thuật lần đầu tiên được ứng dụng ở Hà Nội.

Dự án áp dụng kỹ thuật khoan kích ngầm - kỹ thuật lần đầu tiên được ứng dụng ở Hà Nội.

Sau khi hoàn thành dự án, toàn bộ nước thải đang trực tiếp đổ vào sông Tô Lịch sẽ được gom lại để xử lý. Dự án được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài hàng chục năm qua tại dòng sông chết này.

Sau khi hoàn thành dự án, toàn bộ nước thải đang trực tiếp đổ vào sông Tô Lịch sẽ được gom lại để xử lý. Dự án được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài hàng chục năm qua tại dòng sông chết này.

Nguồn: [Link nguồn]

Sẽ lắp 8 trạm bơm để chữa ô nhiễm sông Tô Lịch, sông Nhuệ

Hà Nội dự kiến lắp 8 trạm bơm dã chiến để bơm nước bổ cập nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN