Hành khách cuối cùng trong sự cố máy bay tại sân bay Buôn Ma Thuột đã xuất viện

Sự kiện: Tin nóng

Sau hơn 1 ngày điều trị, hành khách cuối cùng trong chuyến bay gặp sự cố khi hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột đã xuất viện, công tác khắc phục sự cố cũng hoàn tất.

Sáng 1-12, tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết bệnh nhân Võ Thị Ly N. (SN 1980, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đã xuất viện vào sáng cùng ngày. "Sau hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện, sáng nay sức khỏe của bệnh nhân Ly N. đã ổn định và được xuất viện" – bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này nói.

Hành khách cuối cùng trong sự cố máy bay tại sân bay Buôn Ma Thuột đã xuất viện - 1

Chiếc máy bay gặp sự cố đang được kéo ra khỏi đường băng

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 29-11, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ máy bay gặp sự cố khi hạ cánh. Tất cả 6 bệnh nhân này đều là nữ, vào viện trong tình trạng hốt hoảng, rối loạn tâm lý.

Ngay sau đó, bệnh viện đã thăm khám và kết luận 1 người bị gãy đốt sống lưng (còn vững); 1 người gãy 1/3 dưới xương mác cẳng chân, gãy xương trong mắt cá phải; 1 người tăng huyết áp; 1 người bị chấn thương ở trán, rách đoạn dài 2 cm, rỉ máu; 1 người rối loạn tâm lý, co rút chân tay và 1 người chấn thương ở ngực.

Sau khi điều trị, đến trưa 30-11 bệnh nhân thứ 5 đã xuất viện. Riêng bệnh nhân Ly N. do vẫn còn choáng nên sáng nay mới xuất viện.

Liên quan đến vụ việc, sáng 1-12, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại TP Buôn Ma Thuột cho biết công tác khắc phục sự cố đã hoàn tất vào trưa 30-11, hiện các chuyến bay đã cất, hạ cánh bình thường. "Các đơn vị liên quan đang đợi chuyên gia của nhà chế tạo Airbus tới để phối hợp điều tra nguyên nhân, từ đó sẽ xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan" - vị này cho biết thêm.

Đối với các hành khách phải nhập viện, vị đại diện cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị liên quan đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hành khách trong quá trình điều trị.

Hành khách cuối cùng trong sự cố máy bay tại sân bay Buôn Ma Thuột đã xuất viện - 2

Sau hơn 1 ngày điều trị, sáng 1-12 bệnh nhân Ly N. sức khỏe đã ổn định và xuất viện

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, lúc 23 giờ 3 phút ngày 29-11, chuyến bay VJ356 của Công ty CP Hàng không Vietjet bay từ TP HCM đi Buôn Ma Thuột gặp sự cố nghiêm trọng. Hai bánh trước của máy bay đã mất trong quá trình hạ cánh. Sau đó, máy bay dừng an toàn trên đường cất hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột. Toàn bộ 207 hành khách đã thoát hiểm an toàn. Tuy nhiên, có 6 hành khách bị chấn thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh kiểm tra sức khỏe.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT)  gửi Thủ tướng Chính phủ, chuyến bay VJ356 được thực hiện bởi máy bay A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653, được Vietjet tiếp nhận từ nhà chế tạo Airbus và đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15-11. Máy bay VJ356 vẫn đủ lốp nên hạ cánh trong tư thế thăng bằng. Trong quá trình chạy đà, cặp lốp trước bung. Càng trước máy bay tiếp giáp mặt đường băng. Tại hiện trường, càng máy bay cày xước nhiều đoạn, tạo các rãnh trên mặt đường băng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng ngày đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Công ty CP Hàng không Vietjet đề nghị khẩn trương khắc phục sự cố, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có khuyết điểm trong vụ việc.

Máy bay gặp sự cố lúc hạ cánh, nhiều hành khách nhập viện cấp cứu

Chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air bị gặp sự cố khi hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột khiến nhiều hành khách hoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN