TP.HCM: Cả tấn cá chết ở hồ trong công viên Hoàng Văn Thụ

Sự kiện: Tin nóng

Cả tấn cá chết nổi ở hồ nước rộng 7.000m2 trong công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM), bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Từ sáng đến trưa 23/10, nhân viên Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ thay nhau vớt cá rô phi, cá chép bị chết tại hồ nước trong công viên để đưa đi tiêu hủy.

Từ sáng đến trưa 23/10, nhân viên Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ thay nhau vớt cá rô phi, cá chép bị chết tại hồ nước trong công viên để đưa đi tiêu hủy.

Cá chết được cho vào các túi nilon để mang đi tiêu hủy.

Cá chết được cho vào các túi nilon để mang đi tiêu hủy.

Cá bắt đầu chết từ sau cơn mưa lớn cách đây 2 ngày. Mùi hôi thối bốc từ hồ lên, lan ra cả phía đường Trần Quốc Hoàn, cách đó hơn 50m.

Cá bắt đầu chết từ sau cơn mưa lớn cách đây 2 ngày. Mùi hôi thối bốc từ hồ lên, lan ra cả phía đường Trần Quốc Hoàn, cách đó hơn 50m.

Cá chết ngửa bụng liên tục nổi lên mặt hồ. Ban quản lý công viên đã bơm nước từ trong hồ ra ngoài để  cải tạo nguồn nước trong hồ.

Cá chết ngửa bụng liên tục nổi lên mặt hồ. Ban quản lý công viên đã bơm nước từ trong hồ ra ngoài để  cải tạo nguồn nước trong hồ.

Số lượng cá chết nhiều, bốc mùi nồng nặc ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của người dân tại công viên Hoàng Văn Thụ và các hộ dân khu vực xung quanh.

Số lượng cá chết nhiều, bốc mùi nồng nặc ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của người dân tại công viên Hoàng Văn Thụ và các hộ dân khu vực xung quanh.

Theo ông Khúc Duy Thiện, Trưởng ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ, do dịch COVID-19 nên các hoạt động tại công viên mới được mở cửa trở lại sau 4 tháng. “Hai hôm trước mưa lớn, khi nắng lên thì xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Chúng tôi đã đi kiểm tra hiện trạng cá chết, nguyên nhân có thể do thiếu oxy”, ông Thiện thông tin.

Theo ông Khúc Duy Thiện, Trưởng ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ, do dịch COVID-19 nên các hoạt động tại công viên mới được mở cửa trở lại sau 4 tháng. “Hai hôm trước mưa lớn, khi nắng lên thì xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Chúng tôi đã đi kiểm tra hiện trạng cá chết, nguyên nhân có thể do thiếu oxy”, ông Thiện thông tin.

Cá chết sau khi được vớt cho vào các túi nilon, nặng từ 15-20kg, ước lượng cả tấn cá chết. Dù được bọc lại cẩn thận nhưng mùi hôi vẫn bốc lên.

Cá chết sau khi được vớt cho vào các túi nilon, nặng từ 15-20kg, ước lượng cả tấn cá chết. Dù được bọc lại cẩn thận nhưng mùi hôi vẫn bốc lên.

TP.HCM: Cả tấn cá chết ở hồ trong công viên Hoàng Văn Thụ - 8

Nhân viên công viên vận chuyển cá lên xe tải để đưa đi tiêu hủy.

Nhân viên công viên vận chuyển cá lên xe tải để đưa đi tiêu hủy.

Hồ nước trong công viên Hoàng Văn Thụ có diện tích trên 7.000m2, có độ sâu từ 2-5m. Hồ nước trong công viên trước đây lã bãi cỏ hoang, được cải tạo vào năm 2013.

Hồ nước trong công viên Hoàng Văn Thụ có diện tích trên 7.000m2, có độ sâu từ 2-5m. Hồ nước trong công viên trước đây lã bãi cỏ hoang, được cải tạo vào năm 2013.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc Thảo Cầm Viên: ”Không kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng!”

"Chúng tôi hiểu dịch kéo dài, người dân ai cũng gặp khó khăn, vì vậy, không kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng mà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN