Cơn mưa ngang qua TP HCM, hàng chục tấn cá chết

Sự kiện: Tin nóng

Mỗi lần mưa trái mùa diễn ra, cá tại các ao, hồ và kênh tại TP HCM lại chết số lượng lớn.

Trưa 5-4, ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tiến hành thu gom cá chết tại hồ nước tự nhiên nằm cạnh khu dân cư Ehome 3.

Hiện tượng cá chết thường diễn ra vào thời điểm xuất hiện cơn mưa trái mùa. Tuy nhiên so với các năm trước, lần này lượng cá chết số lượng lớn, có khả năng 2 tấn. 

Đây là ao nước nằm trong quy hoạch làm công viên cây xanh. Ghi nhận từ ban đầu cho thấy một hệ thống bờ kè giữa ao và cống thoát nước gần đó bị vỡ do đợt triều cường gần đây nhất. Từ đó, nước sinh hoạt và nước bẩn chảy ngược vào hồ, kết hợp mưa dẫn đến chất lượng nước thay đổi làm cá chết. 

"Cá ở đây được người dân phóng sanh và sinh trưởng tự nhiên", ông Tô Hoàng Giang cho biết.

Về hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy sản, đến trưa 5-4, tổng số lượng cá chết (tập trung cá chép và rô phi) được vớt khoảng 14 tấn.  

Nguyên nhân được xác định do hai cơn mưa trái mùa diễn ra vào ngày 2-4 và 4-4, lượng nước từ mặt đất tăng làm rác thải trong ống cống đổ ra dòng kênh, mặt nước bị che phủ làm cho dưỡng khi không còn. Ngoài ra, nước làm xáo trộn lớp bùn dưới đáy tạo ra ô nhiễm nước.

Cá chết tại một ao nước tự nhiên nằm cạnh khu dân cư Ehome 3.

Cá chết tại một ao nước tự nhiên nằm cạnh khu dân cư Ehome 3.

Mùi hôi thối xộc mạnh vào mũi khiến nhiều người không thể nào đứng lâu.

Mùi hôi thối xộc mạnh vào mũi khiến nhiều người không thể nào đứng lâu.

Sau vài giờ chết, cá có biểu hiện bị phân huỷ.

Sau vài giờ chết, cá có biểu hiện bị phân huỷ.

Đơn vị được UBND phường An Lạc thuê để vớt cá.

Đơn vị được UBND phường An Lạc thuê để vớt cá.

Cá được đưa đến nơi xử lý chất thải.

Cá được đưa đến nơi xử lý chất thải.

Mất nửa ngày trục vớt nhưng cá chết vẫn còn khá nhiều và có dấu hiệu tiếp tục chết thêm.

Mất nửa ngày trục vớt nhưng cá chết vẫn còn khá nhiều và có dấu hiệu tiếp tục chết thêm.

Hiện tượng cá chết diễn ra thường xuyên sau mỗi cơn mưa trái mùa.

Hiện tượng cá chết diễn ra thường xuyên sau mỗi cơn mưa trái mùa.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 30 tấn cá chết bất thường dọc bờ biển Thanh Hóa

Khoảng 4 tấn cá tự nhiên và hơn 25 tấn cá lồng của người dân dọc bờ biển huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn (Thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN