Hàn Quốc nghi Triều Tiên đem quân tới Syria

Một tờ báo ở Arab Saudi cho biết “khoảng 11 đến 15 sỹ quan Triều Tiên nói tiếng Arab ở Aleppo” đang giúp đỡ quân đội Syria chống lại phe nổi dậy.

Ngày 5/6, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay nước này đang tìm cách kiểm chứng thông tin rằng các sỹ quan quân đội Triều Tiên đang giúp đỡ quân chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Aleppo.

Hồi đầu tuần, tờ Asharq Al-Awsat ở Arab Saudi dẫn lời giám đốc cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria Rami Abdelrahman cho hay “khoảng 11 đến 15 sỹ quan Triều Tiên nói tiếng Arab ở Aleppo” đang giúp đỡ quân đội Syria chống lại phe nổi dậy.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên đem quân tới Syria - 1

Quân nhân Triều Tiên luyện tập võ thuật

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho hay: “Chúng tôi đang độc lập điều tra xem có các sỹ quan quân đội Triều Tiên ở Aleppo hay không.”

Từ lâu Triều Tiên được cho là đang giúp đỡ Syria phát triển tên lửa đạn đạo thông thường, tuy nhiên việc các sỹ quan Triều Tiên xuất hiện trên chiến trường ở Syria là tương đối hiếm hoi.

Bình luận về thông tin trên, vị quan chức Hàn Quốc cho biết: “Việc Triều Tiên hợp tác với Syria trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo thông thường là một bí mật mà ai cũng biết.”

Cuộc xung đột ở Syria bùng phát từ các cuộc biểu tình hòa bình cách đây hơn 2 năm và biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu khiến ít nhất 80.000 người thiệt mạng.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên đem quân tới Syria - 2

Tổng thống Syria Assad úy lạo binh sỹ

Hôm thứ Ba tuần này, các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cho hay họ tin rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong các tuần gần đây trên chiến trường Syria, đánh dấu “nấc thang bạo lực mới” trong cuộc xung đột này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN