Hai vợ chồng lao xuống hồ cứu người bất thành, 4 người chết thảm

Sự kiện: Tin nóng Hà Giang

Phát hiện 2 thiếu niên bị trượt chân ngã xuống hồ, 2 vợ chồng đang cắt cỏ gần đó chạy lại cứu nhưng không thành và gặp nạn.

Hai vợ chồng lao xuống hồ cứu người bất thành, 4 người chết thảm - 1

Khu vực hồ nước xảy ra vụ đuối nước khiến 4 người tử vong. Ảnh minh hoạ

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xác nhận thông tin và cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 16/7 tại hồ chứa nước thuộc thôn Há Đề.

Theo đó, vào thời điểm trên, hai thiếu niên tên P. (SN 2000) và S. (SN 2005) ở xã Sính Lủng trèo qua hàng rào vào hồ chứa nước câu cá. Tuy nhiên, trong lúc vượt qua hàng rào, hai thiếu niên đã bị trượt chân ngã xuống hồ.

Đúng lúc này, 2 vợ chồng trẻ là anh Sùng Mí Giàng (SN 1990) và chị Ly Thị Súng ( SN 1989) đang cắt cỏ gần đó phát hiện sự việc liền chạy lại và nhảy xuống hồ cứu 2 thiếu niên. Tuy nhiên, anh Giàng và chị Súng cũng bị đuối nước theo.

Theo lãnh đạo xã Sính Lủng, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị đã cử người đến hồ tìm kiếm các nạn nhận. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 người dưới lòng hồ và đưa lên bờ. Sau đó, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho các gia đình đưa về quê mai táng.

Vị lãnh xã Sính Lủng cho biết thêm, vị trí xảy ra vụ đuối nước thuộc hồ chứa nước phục vụ việc canh tác sản xuất của bà con ở xã Sính Lủng. Trong ngày 17/8 lãnh đạo địa phương đã đến chia buồn đồng thời hỗ trợ trong việc lo hậu sự đối với các nạn nhân.

Đi tắm biển, hai vợ chồng mới cưới bị đuối nước thương vong

Phát hiện vợ bị đuối nước, sóng cuốn ra xa. Người chồng nhanh chóng lao vào sóng cứu vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN